Tháo dỡ hàng rào sắt lấn chiếm vỉa hè

Thứ Hai, 08/04/2019, 19:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 8-4, UBND phường 8, TP.Vũng Tàu phối hợp với Đội Trật tự đô thị TP.Vũng Tàu tổ chức tháo dỡ hàng rào sắt của gia đình bà Trần Thị Hằng (17, Nguyễn Viết Xuân, phường 8) do lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Viết Xuân, làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng tháo dỡ hàng rào sắt của gia đình bà Trần Thị Hằng lấn chiếm  vỉa hè đường Nguyễn Viết Xuân.
Lực lượng chức năng tháo dỡ hàng rào sắt của gia đình bà Trần Thị Hằng lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Viết Xuân.

Đường NguyễnViết Xuân vừa được thành phố cải tạo, nâng cấp với vỉa hè rộng khoảng 2,5m. Cả tuyến đường đã trở lên khang trang, tuy nhiên, bà Hằng đã dựng hàng rào sắt bên hông nhà lấn chiếm vỉa hè với diện tích khoảng 20m2. Phần đất này thuộc phạm vi dành cho đường bộ.

Trước đó, UBND phường 8 đã vận động, thuyết phục gia đình bà Hằng tự giác tháo dỡ hàng rào sắt, nhưng gia đình bà không thực hiện. Do đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tháo dỡ và tạm giữ hàng rào sắt, di dời các chậu hoa cây cảnh đặt trong phần diện tích lấn chiếm vào sát vách nhà bà Hằng.

Tin, ảnh: NAM PHƯƠNG 

;
.