Ra quân bắt chó thả rông

Thứ Tư, 17/04/2019, 17:10 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 17 đến 25-4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với các địa phương ra quân bắt chó thả rông tại các khu đô thị, nơi đông dân cư, nơi công cộng trên toàn tỉnh. Cụ thể, TP. Bà Rịa ra quân ngày 17-4, TP. Vũng Tàu ngày 18-4, huyện Long Điền ngày 19-4, huyện Đất Đỏ ngày 22-4, huyện Xuyên Mộc ngày 23-4, huyện Châu Đức ngày 24-4 và TX. Phú Mỹ ngày 25-4. 

Đây là hoạt động thường xuyên, định kỳ nhằm nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân trước bệnh dại; giảm thiểu các trường hợp chó thả rông cắn người, gây tai nạn giao thông và gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng mỹ quan nơi công cộng. 

Theo quy định, người có chó thả rông bị bắt sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 600-800 ngàn đồng và phải chi trả tiền mua thức ăn 6 ngàn đồng/ngày/con. Nếu chó thả rông chưa tiêm phòng vắc xin bệnh dại, người nuôi chó sẽ phải nộp phạt thêm 600-800 ngàn đồng và 20 ngàn đồng/con chi phí tiêm phòng bắt buộc vắc xin bệnh dại.   

Sau 48 giờ kể từ khi bị bắt giữ mà không có người nhận, chó sẽ bị xử lý theo quy định.

QUANG VINH

;
.