An ninh - Trật tự, ngày 3-4

Thứ Tư, 03/04/2019, 17:44 [GMT+7]
In bài này
.

Bắt kẻ tàng trữ ma túy trong nhà nghỉ

Ngày 3-4, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào lúc 12 giờ ngày 2-4, tại một nhà nghỉ trên đường 30-4, phường 11, TP. Vũng Tàu, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Toàn (SN 1990, HKTT: phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp. (Ngọc Mai)

Trộm tài sản

Ngày 3-4, Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra vụ trộm cắp tài sản tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 7 giờ  ngày 2-4, đối tượng Phạm Thị Điền (SN 1987, HKTT: xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đến nhà chị ruột tại ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng để làm tôm khô. Đến khoảng 9 cùng ngày, Điền thấy chị Trần Thị Mộng Thường (SN 1998) ở nhà đối diện đi chợ, nên đã lén vào nhà chị Thường lấy trộm 30 triệu đồng. Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị Thường trở về, phát hiện mất số tiền trên nên đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Qua xác minh, Công an huyện Long Điền đã mời Phạm Thị Điền về làm việc. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

* Ngày 3-4, Công an TP. Vũng Tàu điều tra vụ trộm tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Hồng (SN 1979, trú tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu). Theo trình báo của bị hại, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập nhà anh Hồng trộm 1 tivi và 2 ĐTDĐ, trị giá 21 triệu đồng. (Lê Nguyễn - Thành Lưu)

Đưa đối tượng đi cai nghiện

Ngày 3-4, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ đưa các đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 1986), Trần Quốc Cường (SN 1985) và Bùi Đức Tuấn (SN 1975), cả ba đều không có nơi cư trú nhất định, đi cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại đường Trương Công Định, TP. Vũng Tàu lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang 3 đối tượng trên đang sử dụng trái phép chất ma túy. (Nguyễn Văn)

Yêu cầu ra trình diện

Trong quá trình giải quyết tin tố giác tội phạm của bà Nguyễn Ngọc Dung (SN 1974, trú tại TP.Bà Rịa), Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh xác định đối tượng liên quan hiện nay đang bỏ trốn là bà Võ Thị Phương Dung (SN 1970, HKTT ấp An Ninh, xã Vĩnh Hữu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Vậy, PC01 yêu cầu bà Phương Dung đến Phòng PC01 (15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, số điện thoại: 02543.852.578 hoặc 0908.852.202 gặp ĐTV Phạm Văn Thuyên) để làm việc. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Dung không có mặt, cơ quan công an sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

;
.