TP. Vũng Tàu: Cưỡng chế thu hồi đất để mở rộng đường Lương Văn Can

Thứ Sáu, 29/03/2019, 11:14 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29-3, UBND phường 2 phối hợp với các phòng, ban và lực lượng công an, Đội Trật tự đô thị TP. Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Đào Thị Viên (21, Lương Văn Can, phường 2). Đây là hộ cuối cùng chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng đường Lương Văn Can.

Lực lượng chức năng di chuyển vật dụng trong nhà bà Viên ra ngoài khu vực cưỡng chế.
Lực lượng chức năng di chuyển vật dụng trong nhà bà Viên ra ngoài khu vực cưỡng chế.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, các lực lượng đã vận động, thuyết phục lần cuối với mong muốn bà Viên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, bà Viên không đồng ý nên lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch.

Lực lượng chức năng di chuyển vật dụng trong nhà bà Viên ra ngoài khu vực cưỡng chế.
Lực lượng chức năng di chuyển vật dụng trong nhà bà Viên ra ngoài khu vực cưỡng chế.

Các lực lượng chức năng đã cắt điện, nước; kiểm đếm và đưa các vật dụng trong nhà bà Viên ra ngoài, đồng thời tháo dỡ 3 căn nhà cấp 4 (diện tích mỗi căn khoảng 40m2) trên phần đất giải tỏa.

Được biết, UBND phường 2 đã hỗ trợ thuê 1 căn nhà cũng trên đường Lương Văn Can cho bà Viên trong vòng 2 tháng để ổn định cuộc sống, đồng thời giúp chuyển các vật dụng trong nhà đến địa điểm thuê.

Lực lượng chức năng kiểm đếm và niêm phong vật dụng nhà bà Viên để đưa ra ngoài khu vực cưỡng chế.
Lực lượng chức năng kiểm đếm và niêm phong vật dụng nhà bà Viên để đưa ra ngoài khu vực cưỡng chế.

Dự kiến, việc cưỡng chế sẽ kết thúc vào trưa cùng ngày.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa tin, tổng diện tích đất hộ bà Viên bị thu hồi để thực hiện dự án gần 189,8m2. UBND thành phố đã đồng ý bồi thường, hỗ trợ 180m2 đất ở với số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng cho hộ bà Viên, không bồi thường 9,8m2 do nằm ngoài diện tích đất đăng ký; đồng thời, cấp cho bà 1 lô đất tái định cư tại khu vực đường Trần Bình Trọng, phường 8, TP. Vũng Tàu. 

Các lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng bà Viên vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất vì cho rằng giá bồi thường chưa thỏa đáng, đồng thời đề nghị được bồi thường thêm 9,8m2 đất nằm ngoài diện tích đất đăng ký và thêm 15,2m2 đất nằm ngoài 189,8m2 đất bị thu hồi mà bà đang sử dụng. 

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.