Phát hiện tàu nước ngoài sang mạn xăng trái phép

Thứ Hai, 11/03/2019, 07:19 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 10-3, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (BTLVCSB) 3 đã lai dẫn 2 tàu hàng sang mạn xăng trái phép trên biển gồm: tàu ARISTSLEO (quốc tịch Singapone) và tàu GLAYDY LUCK thuộc Công ty Hà Lộc Phát về cầu cảng của đơn vị tại TP. Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng BTLVCSB 3 lấy lời khai của thuyền trưởng tàu ARISTSLEO để làm rõ hành vi sang mạn xăng.
Lực lượng chức năng BTLVCSB 3 lấy lời khai của thuyền trưởng tàu ARISTSLEO để làm rõ hành vi sang mạn xăng.
Tàu ARISTSLEO và tàu GLAYDY LUCK đang đang cập mạn và có dấu hiệu sang mạn xăng trái phép.
Tàu ARISTSLEO và tàu GLAYDY LUCK đang đang cập mạn và có dấu hiệu sang mạn xăng trái phép.

Trước đó, sáng 9-3, tại vùng biển Tây Nam Côn Đảo, lực lượng chức năng BTLVCSB 3 đã phát hiện 2 tàu hàng trên đang cập mạn và có dấu hiệu sang mạn xăng trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, tàu ARISTSLEO đang vận chuyển khoảng 3 triệu lít xăng; thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp số xăng trên tàu. BTLVCSB 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi trên đối với 2 tàu.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

;
.