273 HS học kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích

Thứ Ba, 05/03/2019, 18:30 [GMT+7]
In bài này
.

 

Trong 2 ngày 5 và 7-3, Trường THCS Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu) phối hợp Học viện đào tạo kỹ năng Việt-Nhật (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức lớp “Kỹ năng chuyên sâu phòng chống tai nạn nguy hiểm”. Có 273 HS tự nguyện tham dự.

Các em được các chuyên gia hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân, đó là: Kỹ năng vàng Floating (tự nổi để sống sót); Kỹ năng phòng chống người xấu tấn công; Kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, HS còn được thực hành tại bể bơi mini và tham gia trải nghiệm, ứng phó với các tình huống nguy hiểm giả định.

Lớp học nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại thân thể, bạo lực với trẻ em. Từ đó giúp các em tự chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm để bảo vệ sự an toàn của bản thân và bạn bè. Tổng chi phí tổ chức lớp học là hơn 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

HOÀNG DƯƠNG

;
.