Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ

Chủ Nhật, 24/02/2019, 17:16 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, nhằm chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương đã tích cực kiểm tra, thu hồi và vận động cá nhân, tổ chức trên địa bàn giao nộp các loại VK-VLN-CCHT đang tàng trữ trái phép.

HIỂM HỌA CHỰC CHỜ

VK-VLN-CCHT còn rải rác ngoài môi trường tự nhiên, tàng trữ trong dân chưa được thu gom đang là nguy cơ đe dọa trật tự an toàn xã hội, gây nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng của người dân. Đơn cử, ngày 28-12-2018, anh Nguyễn Đức Th. (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) đi câu cá tại hồ nước thuộc ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Th. phát hiện 1 vật thể lạ bằng kim loại liền cầm lên xem thì vật thể phát nổ. Hậu quả, anh Th. bị dập một ngón tay và da đùi trái, phải đi cấp cứu. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, vật thể này là chốt bảo vệ của một loại VLN.  

Nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với hành vi tàng trữ, mua bán VK-VLN, pháo các loại, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các quy định của Nhà nước về giao nộp VK-VLN-CCHT, không tàng trữ, buôn bán sử dụng pháo, để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm.

Điển hình như, từ nguồn tin cung cấp của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc đã làm việc với anh Trần Văn T. N. (SN 1987, trú tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ 2 khẩu súng. Sau đó, N. đã chỉ nơi cất giấu vũ khí. Công an huyện Xuyên Mộc đã thu giữ 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng tự chế bắn đạn bi bằng hơi ga và 118 viên đạn bằng bi sắt.

Súng tự chế và công cụ hỗ trợ được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh tạm giữ.
Súng tự chế và công cụ hỗ trợ được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh tạm giữ.

Trong năm 2018, Công an tỉnh và công an các địa phương đã vận động người dân giao nộp 1 khẩu súng AR15, 1 khẩu súng côn 45, 4 lựu đạn, 3 quả mìn, 29 khẩu súng tự chế, 4 súng bắn đạn cao su, 3 súng bắn đạn hơi cay, 1 quả nổ, 10 dùi cui điện, 156 vũ khí thô sơ, 152 viên đạn các loại. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương đã bắt quả tang 16 vụ vận chuyển, tàng trữ và sử dụng VLN (pháo) trái phép, thu giữ 68,7kg pháo các loại. 

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA

Theo Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và TTXH (PC06) - Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng việc giao nộp VK-VLN-CCHT. Mặt khác, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không tàng trữ, mua bán các loại VK-VLN-CCHT; yêu cầu DN quản lý tốt các loại VK- CCHT được cấp phép trang bị và sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Liên, chủ cơ sở thu mua phế liệu ở phường 9, TP. Vũng Tàu cho hay, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cơ sở tuân thủ nghiêm quy định về PCCC, không được mua bán các loại VLN phế liệu. “Nhờ được tuyên truyền, vận động thường xuyên nên tôi hiểu rẳng, mua bán các loại đạn pháo phế liệu là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này không những bị xử phạt tiền, phạt tù mà còn khác chi rước “thần chết” vào nhà. Vì vậy, tôi không bao giờ thu mua các loại vật liệu này”, bà Liên bày tỏ.

Một vụ tàng trữ trái phép pháo bị Công an huyện Long Điền bắt giữ.
Một vụ tàng trữ trái phép pháo bị Công an huyện Long Điền bắt giữ.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc rao bán các loại CCHT dạy cách chế tạo VK-VLN lại diễn ra công khai trên mạng internet và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn xã hội. Thực tế cho thấy, một số trường hợp bị thương tích do học cách chế tạo thuốc nổ trên mạng xã hội. Cụ thể, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11-9-2018, Vũ Tiến T. (SN 2002, trú tại đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu) đã dùng hóa chất chế tạo thuốc nổ. Trong quá trình pha chế, hóa chất phát nổ khiến T. bỏng nặng toàn thân cấp độ 2-3.

Thượng tá Đinh Văn Bình cho biết thêm, nhằm làm tốt công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT trong thời gian tới, Công an tỉnh và công an các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT. 

Điều 305, Bộ Luật Hình sự 2015 quy định: Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, tùy theo trường hợp, mức độ vi phạm mà bị phạt tù từ 1 năm đến chung thân. 

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

;
.