An ninh - Trật tự, ngày 14-2

Thứ Năm, 14/02/2019, 17:10 [GMT+7]
In bài này
.

Cố ý gây thương tích

Ngày 14-2, Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại số 220 Nguyễn Thiện Thuật, TP.Vũng Tàu. Vào ngày 5-2, tại địa điểm trên, do nhậu say không làm chủ được hành vi, nên Nguyễn Văn Phước (SN 1976, trú tại TP.Vũng Tàu) đã dùng dao gây thương tích cho ông Lê Đức Uyên (SN 1966) và anh Võ Ngọc Trường (SN 1988, cùng trú tại TP.Vũng Tàu). (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 14-2, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành xác minh thông tin về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng Viettel số 353 đường Trương Công Định, TP.Vũng Tàu. Theo đó, ngày 8-2, có 2 người đàn ông nước ngoài (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến gặp chị Nguyễn Thị Mai (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) là nhân viên của cửa hàng trên để mua 1 dây cáp điện thoại. Sau đó, một người đưa 500 ngàn đồng nhờ chị Mai đổi tiền lẻ. Lợi dụng khi chị Mai không để ý, người này đã lén lút trộm 18,5 triệu đồng. (Nguyễn Văn) 

•Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Sơn Lâm (SN 1993, trú tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ). Trước đó, ngày 11-2, lợi dụng lúc cả nhà anh Lâm đi vắng, kẻ gian đã đột nhập vào nhà, trộm 1 xe máy, 1 Ipad và 1 ĐTDĐ. (Nguyễn Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 14-2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đặng Đô Đạt (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, ngày 9-2, tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Đạt đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Truy tìm đối tượng

Trong quá trình điều tra vụ đánh bạc xảy ra ngày 21-11-2018, tại nhà số 200 Phan Chu Trinh, TP.Vũng Tàu, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh BR-VT xác định các đối tượng dưới đây có liên quan đến vụ án, gồm: (1) Đối tượng tên Tuấn Bắc, cao khoảng 1,60m, da ngăm đen, cắt tóc đinh có nhiều tóc bạc, nói giọng miền Bắc; (2) Đối tượng tên Tống có dáng người mập lùn, cao khoảng 1,60m, da trắng, tóc ngắn màu đen, nói giọng miền Bắc; (3) Đối tượng tên Nguyễn Thị Sim, nói giọng miền Nam; (4) Đối tượng tên Nguyễn Hoàng Anh (nam) nói giọng miền Trung. (5) Đối tượng tên Toàn, dáng người mập lùn, cao khoảng 1,55m, da trắng, tóc ngắn màu đen. Vậy, ai có thông tin về các đối tượng có đặc điểm trên, liên hệ PC02 (số 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, SĐT: 0254.3.858.743) để trình báo. 

 
;
.