Tin An ninh - Trật tự ngày 7-1-2019

Thứ Hai, 07/01/2019, 16:53 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm điện thoại

Ngày 7-1, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, ngày 6-1, tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sáu (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức), đối tượng Lê Văn Trung (SN 1995, HKTT: huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đã lấy trộm của anh Trần Hữu Đức (SN 1993, HKTT: huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Vũ (SN 2001, HKTT: xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) 2 ĐTDĐ, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng. (Thành Trung)

Cố ý gây thương tích

Ngày 7-1, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, chị Thạch Kim Nguyệt (SN 1989, HKTT: phường Phước Nguyên) đến Công an phường Phước Nguyên trình báo: ngày 28-12-2018, chồng chị Nguyệt là anh Trần Đoàn Hoàng Đạt bị Đinh Quang Tuấn (SN 1986, HKTT: phường Phước Nguyên) và 1 thanh niên chưa rõ lai lịch đánh gãy tay phải, gãy 2 xương sườn, thương tích vùng đầu và vùng lưng. (Ngọc Mai)

Thua bạc, chém người

Ngày 7-1, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp nhận hồ sơ vụ cố ý gây thương tích do Công an TT. Phước Bửu chuyển giao. Trước đó, sáng 18-12-2018, Ngô Trung Tín (SN 1987, HKTT: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) đến quán cà phê ở ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận chơi game bắn cá ăn tiền với Võ Nguyên Thanh (SN 1987, HKTT: xã Phước Thuận), chủ máy bắn cá. Tín đã thắng Thanh 14,5 triệu đồng, nhưng Thanh không trả ngay mà hẹn Tín đến một quán cà phê thuộc khu phố Phước Tiến, TT.Phước Bửu để trả. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Thanh chở theo đối tượng Út (chưa rõ lai lịch) đến quán cà phê. Hai đối tượng dùng dao chém Tín bị thương. Vụ việc đang được Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra. (Đỗ Lưu)

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ bắt giữ người trái pháp luật. Theo thông tin ban đầu, Hoàng Thị Hà Mai (SN 1986, HKTT: TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) cho Nguyễn Văn Tr. (SN 1982, HKTT: xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) mượn tiền. Do nhiều lần đòi nợ bất thành, ngày 5-1, Mai nhờ Phạm Văn Hưởng (SN 1986, anh họ của Mai), Hoàng Tiến Hưng (em Mai) và Lê Văn Bảo (SN 1983, HKTT: TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ - người yêu của Mai) và một đối tượng chưa rõ lai lịch dùng vũ lực bắt giữ Tr. Các đối tượng đã đánh đập, buộc Tr. viết giấy nhận nợ của Mai số tiền 60 triệu đồng. Xong việc, một đối tượng trong nhóm đã lấy của Tr. 1 ĐTDĐ, 1 nhẫn kim loại màu vàng và 12 triệu đồng tiền mặt. (Trung Dung)

;
.