Phòng, chống trộm cắp trên sông, cảng biển

Thứ Sáu, 25/01/2019, 17:33 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, hoạt động trộm cắp tài sản ở các vùng nước, khu vực cảng biển trên địa bàn tỉnh tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, các lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Lực lượng Biên phòng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cảng trên địa bàn TX. Phú Mỹ.
Lực lượng Biên phòng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cảng trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

BẮT GIỮ, XỬ LÝ NHIỀU VỤ TRỘM CẮP

Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 50 cảng biển và nhiều tuyến sông kết nối với biển. Đây là những nơi thường xuyên có nhiều tàu thuyền trong nước và quốc tế ra-vào, hoạt động thương mại và dịch vụ, trong đó chủ yếu là tàu chở hàng, tàu dịch vụ, tàu đánh bắt hải sản. Trong quá trình tàu neo đậu tại cảng, các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở của thủy thủ để đột nhập lên tàu trộm cắp hàng hóa, tài sản.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống trộm cướp trên vùng biển BR-VT, trong năm 2018, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 9 vụ/43 đối tượng trộm, cướp tài sản trên sông, biển và khu vực bến cảng. Qua đó, thu giữ 70kg chì, 1.003kg đồng, 3.427kg sắt pha đồng, 3.110kg lúa mì, 300kg dây điện, 4.470kg phế liệu, 1 phương tiện đánh bắt hải sản và 1 thiết bị báo hiệu luồng hàng hải.

Lực lượng Biên phòng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực sông Dinh.
Lực lượng Biên phòng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực sông Dinh.

Điển hình là việc bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản trên tàu cá tại khu vực cảng Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc vào ngày 29-10-2018. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên biển, tổ công tác Đồn Biên phòng Bình Châu (BĐBP tỉnh) đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Trực (SN 2002), Phạm Thái Bình (tên thường gọi là Nị - SN 2002), Nguyễn Văn Đợi (tên thường gọi là Lé - SN 2001, đều trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đang có hành vi trộm cắp tài sản trên tàu cá mang biển kiểm soát BV 6979 TS do ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1975), trú tại ấp Bình Tân, xã Bình Châu làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 dao nhọn và 6 thỏi chì hình thoi, 1 khoanh chì hình tròn, 4 dây chì được kết thành mảng có tổng trọng lượng 70kg.

Trước đó, ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Kháng (28 tuổi, trú tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) Trương Văn Phấn (26 tuổi, trú tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang) và Huỳnh Văn Quan (29 tuổi, trú tại Cần Đước, Long An) về hành vi trộm cắp tài sản khu vực cảng biển. Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản. 

Cụ thể, khuya 22-3, nhóm đối tượng trên đi vỏ lãi đến khu vực gần một cảng ở phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, rồi đột nhập lên 3 sà lan đang đậu sát nhau trộm cắp tiền cùng các tài sản như điện thoại di động, máy tính bảng, thùng sơn có trị giá hơn 13 triệu đồng. Một ngày sau, tại khu vực gần một cảng ở phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, các đối tượng này tiếp tục đột nhập lên sà lan cần cẩu do anh Phạm Quốc Trung (27 tuổi, trú tại Cần Đước, Long An) làm tài công lấy trộm các tài sản có trị giá gần 17 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 1-4, sà lan do anh Võ Văn Nu (28 tuổi, trú tại TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp) làm tài công đang neo đậu tại sông Bàn Thạch,TX. Phú Mỹ cũng bị nhóm này đột nhập lấy trộm 80 triệu đồng tiền mặt, cùng điện thoại di động và các tài sản có giá trị khác.

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nhận định: Vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm trộm cắp hàng hóa, tài sản trên các tàu tại các vùng nước, khu vực cảng biển, đặc biệt là khu vực phao số “0” có nguy cơ diễn biến phức tạp. Nhằm ngăn ngừa tình trạng này, BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, mở cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trộm cắp trên vùng nước cảng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, các đơn vị BĐBP sẽ phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trên từng địa bàn; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng, phương tiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp, thời gian các phương tiện xuất bến, nhập bến, các địa điểm nghi vấn lên hàng, đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp; tiến hành rà soát, lên danh sách quản lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm, cướp, cưỡng đoạt tài sản trên phạm vi vùng nước, cảng biển; nghiên cứu, xây dựng mạng lưới thông tin bí mật phục vụ công tác phòng, chống tội phạm trộm, cướp trên sông, biển; tập trung điều tra làm rõ các vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội.

Mặt khác, BĐBP tỉnh sẽ thường xuyên thông báo cho tàu thuyền hoạt động về tình hình an ninh hàng hải trong khu vực, cảnh báo nhắc nhở tàu thuyền vào neo đậu, làm hàng trong khu vực tăng cường công tác trực ca, cảnh giới, bật đèn chiếu sáng vào ban đêm nhằm phòng ngừa trộm đột nhập lên phương tiện; tổ chức cảnh báo tới 100% thuyền trưởng (đặc biệt là tàu vận tải container) về phương thức, thủ đoạn của đối tượng trộm cắp và khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa như tăng cường công tác cảnh giới, mở hết đèn chiếu sáng mặt boong, đặt chế độ báo động phù hợp cho thiết bị cảnh báo. Lực lượng BĐBP chủ động trao đổi tình hình, phối hợp với các lực lượng Công an, Cảnh sát biển, Hải quan, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu… tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, phức tạp như tuyến phao số 0, tuyến sông Dinh-Long Sơn, tuyến Sao Mai-Bến Đình-Vịnh Ghềnh Rái, tuyến sông Cỏ May (TP.Vũng Tàu), tuyến sông Thị Vải (TX.Phú Mỹ), tuyến Cửa Lấp-Phước Tỉnh (huyện Long Điền) và tuyến ven vùng biển BR-VT.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM - TRIỆU VỸ

 
;
.