Không xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách

Thứ Ba, 01/01/2019, 16:11 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 1-1-2019, ông Đỗ Thành Nghĩa, Trưởng Bến xe Vũng Tàu cho biết, từ ngày 29-12 đến 1-1-2019, các doanh nghiệp vận tải đã xuất bến 3.161 chuyến xe, vận chuyển hơn 58.000 lượt hành khách từ Bến xe Vũng Tàu. Trong 2 ngày cao điểm 31-12-2018 và 1-1-2019, lượng khách vào bến tăng mạnh nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ khách; an ninh trật tự được bảo đảm.

Khách lưu thông trên Quốc lộ 51 về Bà Rịa-Vũng Tàu vào chiều 31-12.
Khách lưu thông trên Quốc lộ 51 về Bà Rịa-Vũng Tàu vào chiều 31-12.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, lượng khách lưu thông qua Bến xe Vũng Tàu chủ yếu đi các tỉnh, thành  như: TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây, miền Trung và miền Bắc.

Khách rời Bà Rịa-Vũng Tàu ra về chiều 1-1-2019 trên Quốc lộ 51.
Khách rời Bà Rịa-Vũng Tàu ra về chiều 1-1-2019 trên Quốc lộ 51.

Ông Vũ Minh Đản, Trạm phó Trạm thu phí T3 (Quốc lộ 51, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, tổng lượng xe ôtô lưu thông qua Trạm đạt khoảng 90 ngàn lượt, gấp 2 lần so với ngày thường, nhưng giảm 20% so với cùng kỳ năm 2018. Do lượng khách không đông nên trong mấy ngày lễ không xảy ra hiện tượng ùn ứ, kẹt xe.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

;
.