Dâm ô cùng lúc 3 trẻ em, lãnh án 4 năm tù

Thứ Ba, 22/01/2019, 20:10 [GMT+7]
In bài này
.
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa ngày 22-1.
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa ngày 22-1.

Ngày 22-1, TAND huyện Châu Đức tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (SN 1963, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) 4 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, bà N.T.H.D (SN 1963- vợ Nguyễn Văn Hùng là cô giáo đã nghỉ hưu) có nhận việc trông giữ các học sinh Trường TH Quảng Thành nghỉ trưa tại nhà ở ấp Công Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1-10-2018, Hùng đã có hành vi dâm ô với cháu N.N.H.Y (SN 2008), cháu P.T.N.A (SN 2009) và cháu V.T.T.D (SN 2007) tại nhà mình.

Sau khi về nhà, các cháu đã kể lại cho gia đình biết những hành vi của Hùng. Do đó, gia đình các cháu đã làm đơn tố cáo hành vi dâm ô của Hùng đến Công an huyện Châu Đức.

Tin, ảnh: KHÁNH AN

 
 
;
.