Xây dựng trái phép công trình nhà tiền chế

Thứ Ba, 11/12/2018, 17:52 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11-12, tin từ UBND xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ cho biết đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm về việc xây dựng công trình trái phép tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha. Công trình xây dựng trái phép là nhà tiền chế có diện tích 544m2, nằm trên tuyến đường Châu Pha - Tóc Tiên, được ông Nguyễn Ngọc Sự (SN 1974, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) cho vây bạt xung quanh cao khoảng 5m, rồi tiến hành xây dựng bên trong. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng UBND xã Châu Pha phát hiện có 9 công nhân đang thi công, bức tường đã được xây dựng cao 2,5m. 

Hiện trường công trình nhà tiền chế đang xây dựng trái phép.
Hiện trường công trình nhà tiền chế đang xây dựng trái phép.

Theo ông Trần Đình Ơn, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, công trình xây dựng trái phép ở khu đất trên do ông Nguyễn Ngọc Sự là chủ sử dụng. Khu vực này có dấu hiệu phân lô bán nền, UBND xã đã báo cáo cấp thẩm quyền để có hướng xử lý.

Tin, ảnh: MẠNH KHÁ

;
.