Tin An ninh - Trật tự ngày 2-12-2018

Chủ Nhật, 02/12/2018, 17:04 [GMT+7]
In bài này
.

Tàng trữ trái phép chất  ma túy

Ngày 2-12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Trường Hải (SN 1988), Phạm Văn Liệt (SN 1986), Phạm Ngọc Quyên (SN 1986), Võ Hoàng Linh (SN 1993) và Phạm Nhật Huy (SN 1996), trú tại Đồng Tháp, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 30-11, Công an phường Thắng Nhì phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang các đối tượng trên đang tàng trữ 3 gam ma túy đá tại đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu.

Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Vũ Minh Trí (SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, ngày 28-11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Trí đang tàng trữ 15 viên thuốc lắc và 2 gói ma túy đá tại KP.Trảng Cát, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ. (Lê Nguyễn)

Quỵt tiền mua dầu

Ngày 2-12, Công an huyện Xuyên Mộc xác minh đơn của ông Cao Huy Hoàng (SN 1984, trú tại huyện Xuyên Mộc) tố cáo bà Bùi Thị Kim Phượng (SN 1982, quê Đà Nẵng) “quỵt” tiền mua dầu. Theo trình bày của bị hại, từ năm 2016, bà Phượng mua thiếu tiền dầu diesel và nhớt của Công ty TNHH Quang Trung, có trụ sở tại ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc do ông Hoàng làm giám đốc với số tiền hơn 240 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, bà Phượng không trả tiền. Do không liên lạc được với bà Phượng nên ông Hoàng làm đơn trình báo cơ quan công an. (Sơn Khê )

;
.