Những "ẩn họa" trên Quốc lộ 51

Chủ Nhật, 18/11/2018, 17:43 [GMT+7]
In bài này
.

Quốc lộ (QL) 51 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh BR-VT nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải và các KCN trên địa bàn TX.Phú Mỹ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Tuyến QL 51 hiện có 6 làn xe dành cho ô tô và xe cơ giới được phân chia bằng dải phân cách cứng; mỗi bên đường có làn dành cho phương tiện mô tô, xe máy sát với phần đường bên phải, phân định với làn xe cơ giới, ô tô bằng vạch kẻ liền, giúp cho người đi đường nhận biết và đi đúng phần đường của đường. 

Số lượng phương tiện lưu thông trên QL 51 ngày một đông, với lưu lượng khoảng 30 ngàn lượt xe/ngày đêm, báo động tình trạng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Cùng với đó, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, đặc biệt là tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn đường, đi ngược chiều của xe máy; hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh; tốc độ đô thị hóa hai bên QL 51 trong những năm qua diễn ra khá nhanh, phương tiện ô tô dùng để phục vụ việc kinh doanh, sản xuất của người dân ngày một nhiều, đặc biệt đối với các xe tải, xe đầu kéo container cũng làm phức tạp hơn tình hình ATGT trên tuyến đường huyết mạch này. 

Do đó, QL 51 là tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo  Phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh, từ đầu năm 2018 đến nay, trên QL 51 xảy ra 36 vụ TNGT nghiêm trọng, khiến 37 người chết và 14 người bị thương. 

Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận một số hình ảnh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT trên QL 51 vào những ngày qua.

Xe chở thép cuộn, nhưng không được chằng buộc kỹ lưu thông trên QL 51, đoạn qua phường Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ).
Xe chở thép cuộn, nhưng không được chằng buộc kỹ lưu thông trên QL 51, đoạn qua phường Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ).
Xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh lưu thông trên QL 51,  đoạn qua phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ).
Xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh lưu thông trên QL 51, đoạn qua phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ).
Nhiều vụ TNGT đã xảy ra trong quá trình xe có tải trọng lớn  ôm cua thiếu quan sát từ Khu công nghiệp Phú Mỹ 1  (phường Phú Mỹ) ra QL 51.
Nhiều vụ TNGT đã xảy ra trong quá trình xe có tải trọng lớn ôm cua thiếu quan sát từ Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (phường Phú Mỹ) ra QL 51.
Người điều khiển xe máy đi ngược chiều  và không đội mũ bảo hiểm trên QL 51,  đoạn qua phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ).
Người điều khiển xe máy đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm trên QL 51, đoạn qua phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ).
Xe máy đi vào làn ô tô để tránh vũng nước trên QL 51, đoạn qua phường 12 (TP. Vũng Tàu).
Xe máy đi vào làn ô tô để tránh vũng nước trên QL 51, đoạn qua phường 12 (TP. Vũng Tàu).
Xe máy và xe 3 gác đi vào làn ô tô trên QL 51,  đoạn qua phường Phước Hoà (TX. Phú Mỹ).
Xe máy và xe 3 gác đi vào làn ô tô trên QL 51, đoạn qua phường Phước Hoà (TX. Phú Mỹ).

PHƯƠNG NAM
(Thực hiện)

;
.