Tuyên truyền, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Chủ Nhật, 02/09/2018, 13:44 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2-9, UBND phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) tổ chức Đoàn kiểm tra, tuyên truyền và xử lý các trường hợp đậu xe sai quy định, để vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Lãnh đạo phường Thắng Tam cùng các lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền, nhắc nhở người dân không để vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Lãnh đạo phường Thắng Tam cùng các lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền, nhắc nhở người dân không để vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Lực lượng chức năng phường Thắng Tam thu giữ vật dụng cản trở lối đi của người đi bộ.
Lực lượng chức năng phường Thắng Tam thu giữ vật dụng cản trở lối đi của người đi bộ.

Theo đó, Đoàn đã tuyên truyền, nhắc nhở hơn 200 người dân, hộ kinh doanh trên các trục đường chính như: Phó Đức Chính, La Văn Cầu, Phan Văn Trị, Hoàng Hoa Thám… chấp hành chủ trương của thành phố trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là trong dịp nghỉ lễ 2-9; không để các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đậu xe đúng nơi quy định.

Đối với các hộ được nhắc nhở nhiều lần mà vẫn vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, thu giữ các vật dụng cản trở lối đi của người đi bộ, làm mất mỹ quan đô thị.

Trong buổi sáng 2-9, phường Thắng Tam đã thu giữ một xe đẩy tự chế bán hàng rong, hơn 30 bàn, ghế nhựa, mái che và các vật dụng phục vụ buôn bán khác.

Lượng khách du lịch đông đúc tại các tuyến đường tập trung nhiều nhà nghỉ, khách sạn như Phó Đức Chính, La Văn Cầu, Phan Văn Trị... trong sáng 2-9.
Lượng khách du lịch đông đúc tại các tuyến đường tập trung nhiều nhà nghỉ, khách sạn như Phó Đức Chính, La Văn Cầu, Phan Văn Trị... trong sáng 2-9.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.