Kiểm tra lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè

Thứ Năm, 27/09/2018, 18:54 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 27-9, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Xuyên Mộc đã tiến hành kiểm tra chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, gây mất trật tự ATGT, mỹ quan đô thị và môi trường du lịch dọc tuyến đường Bình Ba-Đá Bạc-Phước Tân, đoạn qua xã Phước Tân.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận có 2 hộ vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường. vỉa hè. Đó là hộ bà Hồ Thị Thúy tự ý giăng mắc lều bạt để buôn bán trước khu vực cổng trường MN Sao Mai và Trường THCS Chu Văn An và hộ ông Nguyễn Văn Lộc cho thuê đất họp chợ tự phát (15 hộ thuê) đối diện Trường TH Trần Quốc Toản.

Theo phản ánh của người dân và BGH trường TH Trần Quốc Toản, khu vực họp chợ này gây mất an toàn giao thông, nhếch nhác trước cổng trường, gây nguy hiểm cho các em HS. Từ năm 2016 đến nay, đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thương vong, trong đó có 1 em HS. UBND xã Phước Tân đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, thông báo trên hệ thống loa đài, phát tờ rơi, vận động, ký cam kết… nhưng tình trạng này tái diễn trong thời gian dài.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Xuyên Mộc đã nhắc nhở, lập biên bản cam kết tháo dỡ các công trình lấn chiếm và chấm dứt việc cho thuê đất họp chợ, thời gian thực hiện 15 ngày kể từ ngày 27-9. Nếu quá thời hạn trên mà hộ bà Hồ Thị Thúy và ông Nguyễn Văn Lộc không chấp hành, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cưỡng chế, bắt buộc tháo dỡ.

THANH HỒNG

;
.