Bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp lễ Quốc khánh

Thứ Hai, 03/09/2018, 15:32 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Công an tỉnh, trong 3 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9 (từ ngày 1 đến ngày 3-9), lực lượng công an thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực địa bàn và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, đột xuất bất ngờ. 

Lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu điều tiết giao thông tại đường Hoàng Hoa Thám.
Lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu điều tiết giao thông tại đường Hoàng Hoa Thám (TP. Vũng Tàu).

Trong dịp lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; 3 vụ tai, nạn va chạm giao thông đường bộ (đường thủy không xảy ra tai nạn), làm chết 1 người và bị thương 4 người (giảm 6 vụ, 12 người bị thương, số người chết không tăng, không giảm so với dịp lễ 2-9-2017). Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT, Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã lập biên bản 347 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 1 ô tô, 41 mô tô, ra quyết định xử phạt 295 trường hợp, với số tiền hơn 96 triệu đồng. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép

Tin,ảnh: PHƯỚC AN

 
;
.