Huyện Xuyên Mộc: Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ

Thứ Năm, 26/07/2018, 18:11 [GMT+7]
In bài này
.

Hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán trên nhiều tuyến đường ở huyện Xuyên Mộc vẫn tiếp diễn, gây mất an toàn giao thông (ATGT) đường bộ. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động và xử phạt, giải tỏa các chợ tự phát, các điểm buôn bán, các trường hợp xây cất công trình vi phạm hành lang ATGT đường bộ.

Sáng 25-7, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện chuyến khảo sát các tuyến đường ở huyện Xuyên Mộc như: Huỳnh Minh Thạnh, 27-4, Quốc lộ 55 (đoạn qua TT.Phước Bửu), tỉnh lộ 328, Bình Ba - Đá Bạc - Xuyên Mộc (đoạn qua xã Phước Tân) và ghi nhận, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phổ biến. 

Chợ tự phát trên tuyến đường Bình Ba-Đá Bạc-Xuyên Mộc (đoạn qua ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc).
Chợ tự phát trên tuyến đường Bình Ba-Đá Bạc-Xuyên Mộc (đoạn qua ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc).

Tại đường 27-4, vỉa hè bị người dân sống hai bên đường căng bạt di động chiếm dụng làm nơi kinh doanh, để xe, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Còn tại tỉnh lộ 328, đường Bình Ba - Đá Bạc - Xuyên Mộc, nhiều người dân bày bán hàng hóa sát lòng đường, còn người mua hàng vô tư dựng xe ngay dưới lòng đường. Ông Nguyễn Văn Em (ấp Tân An, xã Phước Tân) cho hay, từ năm 2015, tại đường Bình Ba-Đá Bạc-Xuyên Mộc, đoạn qua địa bàn ấp, đã hình thành chợ tự phát, dẫn đến tình trạng người dân dừng, đỗ xe ngay dưới lòng đường để mua hàng gây mất an toàn giao thông. 

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Hữu Quyên, Chủ tịch UBND xã Phước Tân cho biết, thời gian qua, xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập buôn bán tại khu vực ấp Tân An và yêu cầu viết cam kết không vi phạm. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Hiện nay, UBND huyện Xuyên Mộc đã đồng ý chủ trương cho UBND xã Phước Tân đầu tư chợ Cây Điệp trong năm 2018. Sau khi chợ Cây Điệp hoàn thành, UBND xã sẽ vận động các hộ buôn bán tại các điểm họp chợ tự phát trên địa bàn xã vào kinh doanh tập trung tại đây. 

Liên quan đến vấn đề trên, ông Phạm Đắc Phán, Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Xuyên Mộc cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ. Theo đó, Đoàn đã hướng dẫn và nhắc nhở 196 trường hợp buôn bán, kinh doanh, dựng bảng quảng cáo trên vỉa hè, đóng biển quảng cáo vào cây xanh, xả nước thải, đậu đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng, lề đường làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT. Riêng các tuyến nội ô TT.Phước Bửu, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở 65 trường hợp, lập biên bản tạm giữ 12 bảng quảng cáo và 1 xe đẩy. 

Vỉa hè đường 27-4 (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, để xe.
Vỉa hè đường 27-4 (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, để xe.

Bên cạnh việc ra quân xử lý hành vi lấn chiếm hành lang ATGT trên các tuyến đường của huyện, công tác tuyên truyền cũng đã thực hiện sâu rộng đến từng khu vực dân cư. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa cao, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ của người dân còn hạn chế. Một số khu vực tại đường ven biển, nhất là đoạn Hồ Tràm – Hồ Cốc, tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, bãi biển vẫn tái diễn liên tục. “Khi có lực lượng liên ngành kiểm tra thì người dân chấp hành. Còn lúc không có lực lượng kiểm tra thì người dân lại tiếp tục tái phạm. Thậm chí, có một số trường hợp còn chống đối lại lực lượng thực thi nhiệm vụ”, ông Phạm Đắc Phán nói. 

Ông Đặng Thanh Minh, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế-Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác quản lý, kiểm tra xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, bãi biển nhằm bảo đảm trật tự ATGT và mỹ quan du lịch; Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng duy trì tuần tra thường xuyên, không để tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường tái diễn, tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm; Tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành trật tự ATGT đường bộ; Phối hợp với Thanh tra Giao thông tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng, cơi nới công trình xâm phạm hành lang ATGT đường bộ. 

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.