Chiếm đoạt tài sản trên tàu Đại Dương Queen: 17 bị cáo lãnh án từ 18 tháng đến 12 năm tù

Thứ Sáu, 27/07/2018, 18:07 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 3 ngày xét xử vụ án chiếm đoạt tài sản trên tàu Đại Dương Queen, chiều 27-7, TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Kim Giao (SN 1978, quê Hải Phòng) 12 năm tù, Trần Trọng Nghĩa (SN 1982, quê Hải Phòng) 6 năm tù, Trần Văn Lượng (SN 1983, quê Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù, Trần Khắc Tú  (SN 1988, quê Hà Nam) 7 năm tù, Đinh Chí Công (SN 1983, quê Hà Nam) 4 năm tù, Phạm Văn Hoan (SN 1956, ngụ TP.Hồ Chí Minh) 18 tháng tù. Các bị cáo: Nguyễn Trí Thức (SN 1989, quê Hải Phòng), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1990, quê Thái Bình), Lê Đình Hùng (SN 1990, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Đông (SN 1989, quê  Hà Nội), Phạm Văn Đức (SN 1988, quê Hải Phòng), Bùi Duy Tùng (SN 1990, quê Hải Phòng), Trần Văn Thắng (SN 1983, quê Nghệ An), Vũ Văn Lý (SN 1963, quê Hải Phòng) cùng chịu mức án 2 năm tù, Hoàng Đức Minh (SN 1970, quê Hải Dương) nhận 18 tháng tù. Bị cáo Trần Trí Nuôi (SN 1987, quê Thanh Hóa) bị phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Lê Thị Báu (SN 1978, quê Bình Định) 7 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27-7.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27-7.

Theo cáo trạng, thuyền trưởng Nguyễn Kim Giao cùng các thuyền viên là các bị cáo nêu trên (trừ Lê Thị Báu) làm việc trên tàu Đại Dương Queen (thuộc Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương, trụ sở tại quận Kiến An, TP.Hải Phòng). Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8-2014, khi được chủ hàng thuê tàu để vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam, Nguyễn Kim Giao đã cùng các thuyền viên nhiều lần chiếm đoạt hàng hóa trên tàu Đại Dương Queen là khô dầu đậu nành của Công ty CP OTRAN Miền Nam (TP. Hồ Chí Minh) và sắt thép phế liệu của Công ty CP thép Pomina (KCN Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) bán cho Lê Thị Báu lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tổng giá trị hàng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.  

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

 

;
.