NHỮNG NGÔI TRƯỜNG ĐẶC BIỆT

Ngôi trường mang tên thành phố biển Vũng Tàu

Thứ Sáu, 22/05/2020, 20:49 [GMT+7]
In bài này
.

Trường THPT Vũng Tàu là ngôi trường trung học đầu tiên được thành lập tại thành phố biển Vũng Tàu. Với bề dày lịch sử 66 năm, trường THPT Vũng Tàu luôn là đơn vị tiên phong trong đổi mới giáo dục, là lá cờ đầu của ngành giáo dục BR-VT...

Cổng trường THPT Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp.
Cổng trường THPT Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp.

Dẫn khách tham quan một vòng quanh trường, cô Nguyễn Thị Huế, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm 1954, sau Hiệp định Geneve, trước nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương, Trưởng ty Tiểu học Vũng Tàu Lê Văn Cang đã xin lập trường trung học. Ngày 9/12/1954, thị xã Vũng Tàu xuất hiện ngôi trường Trung học công lập đầu tiên mang tên Trường Trung học Vũng Tàu. 

Lúc mới thành lập là một trường Trung học đệ nhất cấp, có 2 lớp đệ thất với hơn 100 HS. Từ năm học 1964-1965 trường trở thành trường trung học đệ nhị cấp, 10 năm sau, trường đã có 54 lớp với hơn 2.500 HS từ lớp đệ thất (lớp 6) đến lớp đệ nhất (lớp 12). Từ sau ngày Giải phóng Miền Nam (năm học 1974-1975) đến nay, trường chỉ có các lớp 10, 11, 12

Thầy Vũ Thế Điệp, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu (từ năm 2010-2019) kể lại, năm 1991, Trường được chuyển về cơ sở mới tại 163/32, Lê Hồng Phong. Mặc dù trời mưa liên tục, nhưng thầy và trò vẫn nỗ lực chuyển tất cả bàn, ghế, tủ, hồ sơ sổ sách, dụng cụ thí nghiệm... đến nơi an toàn và lưu giữ cẩn thận cho đến giờ. Sau đó, để đáp ứng nhu cầu dạy và học của GV, HS, Trường tiếp tục được chuyển về địa điểm hiện tại (số 9, Thi Sách) vào năm 2008.

Từ một ngôi trường nhỏ bé với hơn 100 HS, ngày nay Trường THPT Vũng Tàu là một ngôi trường khang trang, bề thế, đầy đủ phòng học và các phòng chức năng, có trang thiết bị hiện đại với gần 2.300 HS. “Trường thường xuyên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tạo cơ hội cho GV tiếp cận phương pháp giảng dạy mới. Đội ngũ GV tâm huyết, hết lòng vì học trò. Nhờ vậy, hàng năm, trường đều có HS đạt giải quốc gia, duy trì tỉ lệ 45% HS giỏi, 100% HS đậu tốt nghiệp, 90% HS của trường tiếp tục học ĐH”, cô Huế nói thêm.

Ngoài thi đua dạy tốt-học tốt, Trường THPT Vũng Tàu còn là một trong những ngôi trường nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa. Trường có nhiều CLB kỹ năng: nhiếp ảnh, đàn, tiếng Anh, văn học, họa... thu hút hàng trăm HS tham gia. Các CLB này giúp HS có cơ hội thể hiện năng khiếu, đam mê, sáng tạo, cùng nhau rèn luyện kỹ năng và định hướng nghề nghiệp tương lai. 

Một số thành tích của Trường THPT Vũng Tàu
Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2004-2010 và 2014-2019; các năm học 2011-2012, 2012-2013 được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”. Từ năm học 2015 đến 2018 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT, Cờ thi đua của UBND tỉnh, tập thể lao động xuất sắc; năm học 2018-2019: Lá cờ đầu của tỉnh; năm học 2018-2019: Cờ thi đua xuất sắc do Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng. 
Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, từ năm 2008 đến nay, Trường THPT Vũng Tàu nằm trong tốp 100 trường THPT có chất lượng điểm thi vào ĐH cao nhất trong số 2.350 trường THPT trên cả nước. 


Nói về nét đặc biệt của Trường THPT Vũng Tàu, bên cạnh môn tiếng Anh, trường còn dạy 2 ngoại ngữ (định hướng) là tiếng Pháp, tiếng Nhật cho HS. Từ năm học 2018-2019, nhà trường đã tăng cường 2 tiết tiếng Anh, chủ động mời GV nước ngoài về dạy tiếng Anh cho HS lớp 10, 11. Là một trường THPT thuộc Top đầu của tỉnh, nên hàng năm, “đầu vào” của trường đều là HS khá, giỏi. “Trong thời gian tới, Trường THPT Vũng Tàu hướng đến sự đột phá, đó là xây dựng mô hình lớp học chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chí, như: Sĩ số ít, HS được “chọn” GV; HS được đào tạo nâng cao, qua đó tạo nguồn cho các đội tuyển HS giỏi”, cô Huế nói. 

Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Vũng Tàu đã đào tạo, giáo dục nhiều thế hệ HS có đạo đức, có tri thức để gánh vác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… của địa phương và đất nước. Nhiều cựu HS của Trường THPT Vũng Tàu đã và đang là cán bộ chủ chốt của tỉnh và của TP. Vũng Tàu. 

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

 
;
.