.
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 - 14/10/2023)

Trao sinh kế cho nông dân vượt nghèo

Cập nhật: 19:39, 13/10/2023 (GMT+7)

Bằng nhiều cách làm hay như: hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã khẳng định vai trò của mình, giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Công ty phân bón Trang Linh trao phân bón hữu cơ, hỗ trợ nông dân các xã: Tân Hải, Châu Pha (TX.Phú Mỹ) thực hiện mô hình trồng rau an toàn.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Công ty phân bón Trang Linh trao phân bón hữu cơ, hỗ trợ nông dân các xã: Tân Hải, Châu Pha (TX.Phú Mỹ) thực hiện mô hình trồng rau an toàn.

Trao con giống

Đầu năm 2019, gia đình ông Nguyễn Thanh Minh (thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) là một trong những hộ nghèo được Hội Nông dân huyện hỗ trợ 4 con dê giống. Nhờ cần cù chịu khó chăm nuôi, đàn dê sinh trưởng tốt, có thời điểm tăng đàn hơn 40 con, trong đó có 6 con sinh sản. Trung bình mỗi tháng, gia đình ông Minh bán 2-3 con dê thịt, thu về hơn 10 triệu đồng. Cũng từ chăn nuôi dê, gia đình ông Minh đã thoát nghèo. 

“Dê dễ chăm sóc, người nuôi có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi, tìm lá cây, cắt cỏ làm thức ăn. Năm vừa rồi, tôi đã hoàn lại 3 con dê giống để các cấp Hội Nông dân tiếp tục hỗ trợ cho hội viên khó khăn khác”, ông Minh chia sẻ.

Đến nay, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã hỗ trợ dê giống cho 50 hội viên nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Tại huyện Long Điền, từ tháng 11/2021, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã triển khai chương trình hỗ trợ gà giống, giúp nhiều hộ nông dân các xã: An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước và TT.Long Điền thu lãi từ 20-25 triệu đồng sau hơn 4 tháng nuôi. Cùng với đó, Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi gà ta thả vườn để người chăn nuôi tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Gia đình ông Nguyễn Tuấn Sơn (ở ấp An Phước, xã An Ngãi) được Hội Nông dân huyện Long Điền hỗ trợ 200 con gà giống, 275kg thức ăn, thuốc phòng bệnh và hướng dẫn làm chuồng trại sinh học. Nhờ chăm sóc tốt, đàn gà phát triển đều. Ông Sơn phấn khởi cho biết, mỗi lứa gà xuất bán thu lãi hơn 10 triệu đồng, nếu bán hết thu lãi khoảng 25 triệu đồng. 

Xác định giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội tiếp tục vận động hỗ trợ 77 con giống, 700kg thức ăn, 6,5 tấn phân bón các loại và thuốc bảo vệ thực vật… cho 296 hộ hội viên nghèo trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. 5 năm qua, đã có 1.192 hộ khá, giàu giúp đỡ cho 1.276 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Khơi thông nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân

Ngoài hỗ trợ con, cây giống, Hội nông dân các cấp còn tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nhiều nguồn vốn vay ưu đãi. Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, tính đến nay, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý trên 124 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tỉnh hơn 93 tỷ đồng, nguồn vốn huyện hơn 31 tỷ đồng. Tính riêng 9 tháng năm 2023, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đã phát triển thêm gần 40 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã triển khai 86 dự án chăn nuôi, trồng trọt với 784 hộ vay.

Ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, với thủ tục đơn giản, phí thấp, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần giải quyết một phần nhu cầu vốn cho hội viên. Qua kiểm tra cho thấy, các dự án đã thực hiện đúng mục tiêu kế hoạch đề ra; các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích; các dự án kết thúc chu kỳ đã nộp phí và gốc đúng hạn. 

“Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021-2025, giải ngân kịp thời các nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giúp thêm nhiều hội viên khó khăn, hội viên nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng”, ông Mai Minh Quang nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG-VĂN TRUNG

 
.
.
.