HUYỆN LONG ĐIỀN

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá

Thứ Sáu, 02/04/2021, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 2/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng), nhiệm kỳ (2020-2025) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021.

Trong quý I/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.

Qua đó, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội tăng trưởng khá so với kế hoạch, đạt và vượt so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại-dịch vụ trên 3.800 tỷ đồng, đạt 25,4% kế hoạch (tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2020); tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên 890 tỷ đồng, đạt 25,5% kế hoạch (tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2020); tổng giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp 121 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020). Thu ngân sách trên địa bàn huyện trên 124 tỷ đồng, đạt 35,9% kế hoạch. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện quyết liệt bằng nhiều giải pháp cụ thể. Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 12 đảng viên (đạt 8,6% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ hiện nay là 3.254 người. Huyện ủy chỉ đạo kịp thời và bảo đảm công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng tiến độ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 như: thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; hoàn thành kế hoạch phối hợp giữa Huyện ủy Long Điền với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái pháp luật...

NGUYỄN TUYỀN

;
.