THỊ TRƯỜNG MÙNG 2, 3 TẾT

Giá ổn định, sức mua chậm

Chủ Nhật, 14/02/2021, 14:59 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13/2 (mùng 2 Tết), một số siêu thị, cửa hàng thực phẩm, chợ… đã mở cửa kinh doanh trở lại. Hàng hoá phong phú, giá cả không biến động, tuy nhiên sức mua trong ngày mùng 2 và 3 Tết chưa nhiều.

Khách hàng chọn mua thực phẩm tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng mùng 3 Tết.
Khách hàng chọn mua thực phẩm tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng mùng 3 Tết.

Có mặt tại Lotte Mart Vũng Tàu lúc 10h30 sáng mùng 3 Tết (14/2), PV ghi nhận, trên các quầy hàng, hàng hóa đầy ắp, tươi ngon, nhiều mặt hàng còn giảm giá, khuyến mãi. Lượng người đến tham quan mua sắm tại siêu thị chưa đông, chỉ tương đương với ngày cuối tuần. Mọi người vào siêu thị tham quan mua sằm đều tuần thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang.

Đại diện siêu thị Lotte Vũng Tàu cho biết, siêu thị chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết. Mùng 2 siêu thị mở cửa đón khác từ 12 giờ đến 21 giờ và mùng 3 Tết (14/2) trở lại hoạt động bình thường. Hàng hóa tại siêu thị được bảo đảm, nhất là hàng hoá thiết yếu như lương thực, thực phẩm, giá cả không có biến động so với ngày 30 Tết cũng như những ngày trước đó.

Ông Huỳnh Minh Trí, Trưởng bộ phận thực phẩm tươi sống Lotte Mart Vũng Tàu cho biết, trong ngày đầu tiên mở cửa lại sau Tết, siêu thị đã đón và phục vụ hơn 3.000 lượt khách đến mua sắm, trong đó chủ yếu là khách địa phương. Khách hàng đến siêu thị dịp này chủ yếu mua sắm thêm thực phẩm, rau củ quả phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống cho thấy, từ ngày mùng 2 một số chợ đã mở cửa khu thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo khảo sát, sáng mùng 3 nguồn cung thực phẩm tươi sống, rau củ quả tại các chợ dồi dào. Giá một số mặt hàng thiết yếu giảm từ 1.000 - 50.000 đồng/kg. Cụ thể, cà chua 24.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; dưa hấu 12.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg...), cải thìa 25.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng, cải cúc 35.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng; thịt heo ba rọi 120.000 đồng/kg, giảm 50.000 đồng/kg; thịt bò thăn 290.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg; cá thu 240.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg)...  Tuy nhiên, lượng người mua sắm không nhiều, chủ yếu là tiểu thương mở hàng “lấy ngày” hoặc bán theo đơn đặt hàng cho các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Tình, tiểu thương chợ Vũng Tàu cho biết, các loại rau ăn lá như xà lách, cải cúc, súp lơ, cần tây giảm giá từ 1.000-5.000 đồng, dao động từ 20.000-35.000 đồng/kg; các loại củ, quả như bầu, bí, khoai tây, bắp cải không tăng, khoảng 15.000-20.000 đồng/kg. “Sức mua trong ngày 2 và 3 Tết không nhiều. Nguồn cung khá dồi dào nên người bán, người dùng không lo sốt hàng”, chị Tình cho biết.

Khách hàng chọn mua rau củ tại chợ Vũng Tàu.
Khách hàng chọn mua rau củ tại chợ Vũng Tàu.

Ghi nhận tại một số chợ khác trong tỉnh sức mua và giá cả cũng tương tự. Theo các tiểu thương, những năm gần đây, tâm lý người dân đã thay đổi, không còn mua sắm nhiều thực phẩm để tích trữ trong những ngày Tết, nên nhà vườn, tiểu thương cũng tính toán để có thực phẩm, rau củ bán liên tục.

Những ngày Tết, giá các loại thực phẩm chỉ tăng nhẹ do bồi dưỡng công vận chuyển và thu hoạch, người tiêu dùng có thể chấp nhận được để có thực phẩm tươi ngon.

Theo báo cáo nhanh của lực lượng QLTT, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhìn chung các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh tương đối đầy đủ, không phát hiện những diễn biến bất thường nổi cộm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.