DỊCH VỤ - THỊ TRƯỜNG

Sức mua hải sản khô tăng nhẹ

Thứ Ba, 19/01/2021, 18:14 [GMT+7]
In bài này
.

Qua khảo sát tại một số chợ trên địa bàn tỉnh ngày 19/1 cho thấy, các mặt hàng hải sản khô đã được các tiểu thương nhập về bán trong dịp Tết. Theo các tiểu thương, sức mua hiện mới chỉ tăng khoảng 5% và dự báo từ ngày 20 tháng Chạp trở đi, sức mua mới tăng mạnh. Để bảo đảm nguồn hàng cung cấp cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cơ sở sản xuất hải sản khô đã chủ động nguồn nguyên liệu và sản suất hàng sớm, còn các tiểu thương cũng chủ động nhập hàng nên nguồn cung hàng hóa bảo đảm, không xảy ra tình trang khan hàng. Chất lượng, nguồn gốc hàng hóa của sản phẩm cũng được chú trọng.

Người dân mua hải sản khô tại chợ Bà Rịa.
Người dân mua hải sản khô tại chợ Bà Rịa.

Về giá cả, khảo sát hiện nay cho thấy, các mặt hàng hải sản khô tương đối bình ổn, chưa có những gia tăng đột biến. Cụ thể, khô cá đuối 200 ngàn - 650 ngàn đồng/kg; khô cá thiều 380 ngàn đồng/kg; mực tẩm gia vị 1,2 triệu đồng/kg; cá cơm khô 250 ngàn đồng/kg; mực khô dao động từ 300 ngàn - 800 ngàn đồng/kg (tùy loại); khô cá đù từ 100 ngàn - 140 ngàn đồng/kg; khô cá chỉ vàng 120 ngàn đồng/kg; cá bò tẩm gia vị 180 ngàn đồng/kg; tôm khô loại 1 có giá 1 triệu đồng…

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

 
;
.