10 Sự kiện tiêu biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020

Thứ Sáu, 01/01/2021, 08:20 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Dù vậy, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn diễn ra những sự kiện quan trọng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ về kinh tế-xã hội, tạo đà cho những năm tiếp theo. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu diễn ra trên địa bàn tỉnh dưới đây.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI 8 TỈNH, THÀNH PHỐ KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM KHU VỰC PHÍA NAM 

Ngày 30/5, tại KDL The Grand Hồ Tràm Strip, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với 8 tỉnh, thành kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam gồm: TP. HCM, BR-VT, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Long An về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị này, lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, DN đã phát biểu nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm tìm ra định hướng phát triển, chủ trương sát thực tiễn, có cơ sở khoa học cho từng địa phương và toàn vùng. 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP 

Từ tháng 2 đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 559 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (đạt 100%). Đến ngày 6/8, 14/14 đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 23 đến 25/9 tại Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh và đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 người. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII. Bà Nguyễn Thị Yến và ông Nguyễn Văn Thọ được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. 

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH LẦN THỨ V  

Ngày 16/10, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ V (2020-2025) đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội nhằm đánh giá kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển theo hướng thực chất, thật sự là động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và hội nhập của tỉnh trong chặng đường sắp tới.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao danh hiệu Công dân ưu tú cho 10 cá nhân; tặng Cờ Thi đua cho 32 tập thể; tặng Bằng khen 70 tập thể và 147 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Vũng Tàu và Tập đoàn Viettel nhấn nút khai trương IOC Vũng Tàu.
Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Vũng Tàu và Tập đoàn Viettel nhấn nút khai trương IOC Vũng Tàu.

TP. VŨNG TÀU KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Ngày 21/12, Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) TP. Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ số 45, Bacu, phường 1. Sau 3 tháng hợp tác với Tập đoàn Viettel, IOC là bộ não tổng hợp, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu giúp UBND thành phố tiếp nhận được thông tin, nội dung từ nhiều phương thức khác nhau: qua camera giám sát, qua ứng dụng di động, qua website, mạng xã hội… IOC đã hoàn thành theo đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn của Bộ TT-TT với 8 hạng mục chính như: Hệ thống nền tảng trung tâm điều hành thông minh; tích hợp 50 camera an ninh; 2 camera giao thông; ứng dụng phản ánh của công dân; ứng dụng quản lý thông tin trên không gian mạng; hệ thống an toàn thông tin; ứng dụng quản lý lưu trú; hệ thống cảnh báo cháy thông minh. Ngoài ra, IOC cũng cho phép tích hợp hiển thị lên các ứng dụng hành chính công, quản lý tàu cá, trang web thành phố, cổng thông tin du lịch thành phố, cổng thông tin ngành giáo dục thành phố...

 Ngày 26/10/2020, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) tổ chức lễ tiếp nhận tàu container Margrethe Maersk. Tàu có trọng tải 214.121 DWT, là một trong số ít những con tàu container lớn nhất thế giới hiện nay.
Ngày 26/10/2020, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) tổ chức lễ tiếp nhận tàu container Margrethe Maersk. Tàu có trọng tải 214.121 DWT, là một trong số ít những con tàu container lớn nhất thế giới hiện nay.

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY KÍNH NỔI SIÊU TRẮNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Ngày 5/12, Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ tổ chức lễ khánh thành Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ II mở rộng (TX. Phú Mỹ). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.425 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.500 tấn thủy tinh lỏng/ngày. Đây là nhà máy kính nổi siêu trắng với công nghệ hiện đại, tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường đầu tiên tại Việt Nam. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy tạo việc làm cho hơn 300 lao động.

GIAI ĐOẠN 1 VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 2020

TP. Vũng Tàu là nơi đăng cai giai đoạn 1 vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Theo đó, từ ngày 5 đến ngày 12/11, 35 người đẹp vào vòng Chung kết đã có mặt tại TP. Vũng Tàu để tham gia các hoạt động: trải nghiệm du lịch, văn hóa, ẩm thực, khám phá di tích, danh thắng: Hải Đăng Vũng Tàu, Tượng Chúa Kitô, Hòn Bà, Bảo tàng tỉnh, Bến du thuyền Vũng Tàu Marina, KDL Hồ Mây… Đồng thời, các thí sinh cũng tham gia 5 phần thi phụ của vòng Chung kết gồm: Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Tài năng. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc gia được tổ chức tại Bà Rịa-Vũng Tàu nên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách. 

Lãnh đạo Công ty CP Khoa học-Công nghệ Việt Nam giới thiệu với Thứ trưởng Trần Văn Tùng các ứng dụng KH-CN của công ty tại triển lãm “Kết nối cung-cầu công nghệ BR-VT năm 2020”.
Lãnh đạo Công ty CP Khoa học-Công nghệ Việt Nam giới thiệu với Thứ trưởng Trần Văn Tùng các ứng dụng KH-CN của công ty tại triển lãm “Kết nối cung-cầu công nghệ BR-VT năm 2020”.

KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ BR-VT NĂM 2020 

Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ BR-VT năm 2020” diễn ra trong hai ngày 3 và 4/12 tại TP. Vũng Tàu. Đây là sự kiện KH-CN quy mô toàn quốc do UBND tỉnh và Bộ KH-CN phối hợp tổ chức. Sự kiện nhằm tạo mối liên kết cung - cầu công nghệ giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất; thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ. Đồng thời, khuyến khích xã hội hóa hoạt động đầu tư cho nghiên cứu và phát triển KH-CN; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo… Sự kiện thu hút 150 đơn vị đến từ các DN, cá nhân trong nước tham gia triển lãm gần 400 công nghệ, thiết bị thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghiệp 4.0, xử lý chất thải - môi trường, giải pháp tiết kiệm năng lượng, khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Viết Thanh (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Thọ (thứ hai từ trái qua), Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận huyện Đất Đỏ đạt chuẩn NTM.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Viết Thanh (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Thọ (thứ hai từ trái qua), Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận huyện Đất Đỏ đạt chuẩn NTM.

TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI CẬP CẢNG CMIT

Ngày 26/10, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) tổ chức lễ tiếp nhận tàu container Margrethe Maersk trọng tải 214.121 DWT. Tàu đang được liên minh hãng tàu lớn nhất thế giới 2M khai thác trên tuyến dịch vụ đi bờ Tây nước Mỹ, hàng tuần cập cảng CMIT. Tàu Margrethe Maersk trọng tải 214.121 DWT, sức chở lên đến 20.000 TEUs, dài 399,23m, rộng 59m. Việc CMIT đủ năng lực và được cấp phép tiếp nhận tàu trọng tải 214.121 DWT có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết như EVFTA, CPTPP... Khi đó, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ được xếp lên các tàu mẹ kích cỡ lớn đi thẳng đến các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ mà không cần trung chuyển qua Singapore, Malaysia, giúp tiết kiệm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh, giảm thời gian chuyên chở, từ đó hàng hóa sớm được tiếp cận thị trường. 

HUYỆN ĐẤT ĐỎ VÀ LONG ĐIỀN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Tháng 11/2020, huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền đã được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). 

Sau 10 năm xây dựng NTM (2010-2020), diện mạo NTM trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã có nhiều khởi sắc. Kinh tế của huyện phát triển theo hướng bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân của người dân 6 xã NTM khoảng 60 triệu đồng/người/năm. 6 xã NTM của huyện không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh chỉ còn 0,25%. 

Qua 10 năm xây dựng NTM, huyện Long Điền đã có 5/5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Long Điền ngày càng khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 trên địa bàn các xã của huyện đạt 58 triệu đồng/người/năm, toàn huyện chỉ còn 14 hộ nghèo, chiếm 0,09%... 

THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID-19

Tính đến ngày 28/12, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 68 ca nhiễm COVID-19. Tất cả những ca nhiễm này đều được phát hiện trong các khu cách ly y tế tập trung, không có ca nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, 100% ca bệnh COVID-19 đã được chữa lành và cho xuất viện. 

Ngoài ra, toàn tỉnh có gần 6.850 trường hợp phải cách ly tập trung, trong đó 592 người đang cách ly tập trung; gần 1.870 người cách ly tại nhà, nơi cư trú và gần 4.100 người tự theo dõi sức khỏe. Cũng tính đến ngày 28/12, toàn tỉnh có 9 cơ sở cách ly tập trung, với sức chứa gần 1.530 người, bao gồm: KTX Trường Trung cấp Y tế tỉnh, Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (TP. Bà Rịa); KTX Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam (TX. Phú Mỹ); Trung đoàn Minh Đạm, khách sạn Minh Đạm (huyện Long Điền); khách sạn Cap Saint Jacques, khách sạn Hoa Phượng Đỏ, khách sạn Ngọc Hân và khách sạn Cao Su (TP.Vũng Tàu).

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, toàn tỉnh đã huy động 566 người tham gia, trong đó lực lượng y tế có 181 người, công an 137 người và quân sự 248 người.

 
;
.