HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Sớm phát lệnh xây dựng các công trình giao thông trọng điểm

Thứ Ba, 29/12/2020, 19:48 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, không để xói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô đã dày công gây dựng, nhất là trong 5 năm qua. Ngay từ đầu năm 2021, phải bắt tay vào việc ngay, không ngừng nghỉ, phải lăn xả vào công việc.

Tỉnh BR-VT kiến nghị Trung ương xem xét, bố trí vốn mở rộng sân bay Cỏ Ống - Côn Đảo.  Trong ảnh: Khách du lịch lên máy bay tại sân bay Cỏ Ống.
Tỉnh BR-VT kiến nghị Trung ương xem xét, bố trí vốn mở rộng sân bay Cỏ Ống - Côn Đảo. Trong ảnh: Khách du lịch lên máy bay tại sân bay Cỏ Ống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu kết luận tại Hội nghị Chính phủ với địa phương trong ngày làm việc thứ hai, sáng 29/12.

Tại điểm cầu tỉnh BR-VT, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị. 

PHẤN ĐẤU GDP TĂNG 6,5%

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6%, lạm phát khoảng 4%, cùng 10 chỉ tiêu kinh tế xã hội khác khác. Những chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở đã tính toán, cân đối các nguồn lực gắn với bối cảnh dự báo cho năm 2021, nhất là tình hình COVID-19 trong nước và thế giới. “Với quyết tâm chính trị cao, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu trong điều hành GDP 2021 thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm, lên mức 6,5% và đặt quyết tâm cao hơn cho các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác”, Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng phải kiên quyết thực hiện mục tiêu kép, thực hiện phương châm đã được Chính phủ đề ra. Công tác xây dựng thể chế đòi hỏi phải có đột phá mới, đẩy mạnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế. Về hạ tầng, không chỉ tập trung cho hạ tầng giao thông mà còn có hạ tầng cho các lĩnh vực khác, trong đó có hạ tầng kinh tế số. Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng việc thực hiện các chỉ tiêu không chỉ cho năm 2021 mà còn chuẩn bị cho các năm sau. Phó Thủ tướng lưu ý đặc biệt về công tác xây dựng cơ bản, nhất là trong rà soát, điều chỉnh quy hoạch; tập trung lập quy hoạch tổng thể quốc gia, đất đai, quy hoạch vùng và quy hoạch của các Bộ quản lý chuyên ngành, các quy hoạch tỉnh.. Các địa phương, bộ ngành tập trung phối hợp với Bộ KH-ĐT xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư, tránh tình trạng dự án 5 năm thì mất 2 năm chuẩn bị. Cuối cùng, đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn cho những dự án chậm tiến độ về thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn…

BR-VT KIẾN NGHỊ 2 VẤN ĐỀ LỚN

Mặc dù không tham gia báo cáo tham luận tại hội nghị, nhưng tỉnh BR-VT đã gửi kiến nghị đến Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh 2 nội dung lớn là: phát triển hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và đầu tư phát triển huyện Côn Đảo.

Theo nội dung kiến nghị liên quan đến phát triển hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, tỉnh BR-VT đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm có ý kiến chỉ đạo về Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ và Dự án Cảng tổng hợp và Container Cái Mép hạ, sau khi UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo, đề xuất. Ngoài ra, hiện nay, tỉnh BR-VT kết nối với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bằng duy nhất tuyến QL 51, do vậy, việc triển khai đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là hết sức cấp bách. Bộ KH-ĐT đã có Văn bản số 8001/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 3/12/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1). Do đó, tỉnh BR-VT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; đồng thời bố trí vốn ngân sách Trung ương cho dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để sớm triển khai và hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025. 

Về phát triển huyện Côn Đảo, lãnh đạo tỉnh BR-VT cho rằng Côn Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch trở thành khu kinh tế du lịch hiện đại, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế, do vậy Côn Đảo cần phải đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và điện. BR-VT tiếp tục kiến nghị Bộ GT-VT sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết; đồng thời đề nghị Chính phủ bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư dự án nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo. 

Ngoài ra, dự án “Đầu tư cáp ngầm truyền tải điện xuyên biển từ Sóc Trăng ra Côn Đảo” đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh BR-VT. Tập đoàn Điện lực cũng đã đề nghị Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung điện Côn Đảo vào Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo. BR-VT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu, đầu tư xây dựng tuyến cáp ngầm từ Sóc Trăng để cung cấp điện cho huyện Côn Đảo, đồng thời cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Phối cảnh dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, được tỉnh BR-VT kiến nghị Trung ương bố trí vốn để có thể hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.
Phối cảnh dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, được tỉnh BR-VT kiến nghị Trung ương bố trí vốn để có thể hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

PHẤN ĐẦU ĐỂ VIỆT NAM LUÔN LÀ NỀN KINH TẾ NĂNG ĐỘNG

Chỉ đạo tại hội nghị về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm. Thủ tướng nêu rõ, để phát triển kinh tế-xã hội ổn định, bền vững thì phải duy trì nền tảng vĩ mô ổn định, bền vững. Không được để lạm phát cao và các cân đối lớn của quốc gia phải được giữ gìn, vun đắp. Tiếp tục phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, không để xói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô đã dày công gây dựng, nhất là trong 5 năm qua. Cần xác định rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế là đặc biệt quan trọng. Tăng trưởng không chỉ tạo nên nền tảng vững chắc cho ổn định vĩ mô mà còn bảo đảm việc làm, thu nhập, tạo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời góp phần chống tụt hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Nhấn mạnh vai trò của đột phá về kết cấu hạ tầng, Thủ tướng cho biết, sau hội nghị này, sẽ phát lệnh khởi công một số công trình giao thông trọng điểm, liên vùng… Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, “một hệ thống gần dân, lắng nghe, phục vụ dân từ công an xã đến cán bộ trung cấp, cao cấp của huyện, tỉnh và các bộ, ngành”.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể của các bộ, ngành, địa phương trước ngày 20/1/2021, “tổ chức triển khai phải quyết liệt, đồng bộ mà dân gian nói là sát sạt, chứ không nói chung chung đại khái, quan liêu”.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

 
;
.