Hội thảo "Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam bộ"

Chủ Nhật, 22/11/2020, 11:28 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 22/11, tại Khách sạn Pullman (TP.Vũng Tàu), hơn 150 đại biểu đã về tham dự Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam bộ”.

Hội thảo vinh dự đón ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện các bộ, ngành Trung ương; Tổ tư vấn kinh tế Chính phủ; lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ và hơn 100 đại biểu là đại diện các hiệp hội vận tải, DN vận tải, logictics…

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (hàng đầu, thứ 1 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham dự Hội thảo.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (hàng đầu, thứ 1 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham dự Hội thảo.

Về phía tỉnh BR-VT, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội thảo.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu chào mừng Hội thảo.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu chào mừng Hội thảo.

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đông Nam bộ đã và đang khẳng định vai trò vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước với mức đóng góp trên 45% GDP và khoảng 60% ngân sách cả nước. Đông Nam Bộ cũng là vùng duy nhất trên cả nước hội tụ đủ các điều kiện và lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, thương mại... Thế nhưng, vùng Đông Nam bộ đang đối mặt với một hạ tầng quá tải, tắc nghẽn, thiếu đầu tư đúng mức, thiếu sự kết nối mang tính đồng bộ, bền vững. Đây là nguyên nhân tác động trực tiếp làm chậm lại tốc độ tăng trưởng trong vùng.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thứ 2 từ phải qua) tham dự Hội thảo.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thứ 2 từ phải qua) tham dự Hội thảo.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, nhận diện cụ thể những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất, hiến kế cho Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối.

Đồng thời hoạch định, phương hướng nhiệm vụ để phát huy thế mạnh của vùng, từng địa phương trên tổng thể phát triền chung của vùng và của cả nước, giải quyết các lực cản về hạ tầng giao thông, xã hội, dân số và những thách thức phi truyền thống, tạo động lực cho quá trình phát triển của vùng Nam bộ và góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh trong nền kinh tế của cả nước.

TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo.
TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam bộ” được tổ chức bởi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Viện nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ.

MINH HƯƠNG – QUANG VINH

 

;
.