Tái định hình mô hình kinh doanh của DN sau COVID-19

Thứ Bảy, 24/10/2020, 12:18 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là chủ đề buổi tọa đàm do Sở KH-CN tổ chức ngày 24/10, thu hút 40 DN trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ông Nguyễn Thành Danh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Besins Heathcare Việt Nam, thành viên hội đồng quản lý hệ thống thông tin và y tế Hoa Kỳ-Châu Á chia sẻ với đại biểu về kinh nghiệm tái thiết mô hình kinh doanh cho DN sau dịch bệnh.
Ông Nguyễn Thành Danh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Besins Heathcare Việt Nam, thành viên hội đồng quản lý hệ thống thông tin và y tế Hoa Kỳ-Châu Á chia sẻ với đại biểu về kinh nghiệm tái thiết mô hình kinh doanh cho DN sau dịch bệnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe báo cáo chung về tác động của dịch COVID-19 đến tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam; những thay đổi khuynh hướng tiêu dùng, xu hướng dịch chuyển hành vi tiêu dùng và dịch vụ tác động lên nhu cầu chăm sóc sức khỏe và y tế sau dịch bệnh; mô hình kinh doanh, sự cần thiết tái định hình mô hình kinh doanh của DN; chuyển đổi mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng thương mại điện tử.

Cũng tại buổi tọa đàm này, các chuyên gia kinh tế nổi tiếng đến từ những tập đoàn lớn trong nước như: ông Trần Lâm, Đại sứ Lazada; ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch Công ty CP tư vấn và đầu tư khởi nghiệp quốc gia NSCI; ông Nguyễn Thành Danh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Besins Heathcare Việt Nam, thành viên hội đồng quản lý hệ thống thông tin và y tế Hoa Kỳ-Châu Á… đã trao đổi với đại biểu về những kinh nghiệm vực dậy kinh doanh, tái thiết đầu tư cho DN sau dịch bệnh; tái định hình mô hình kinh doanh; giúp DN tìm kiếm nguồn vốn, tìm kiếm thị trường và mở rộng đầu tư sau dịch bệnh.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

 

;
.