Gần 30ha diện tích bắp bị sâu keo mùa thu tấn công

Thứ Hai, 06/07/2020, 21:59 [GMT+7]
In bài này
.

Theo thông tin của bà con nông dân, thời gian gần đây, nhiều diện tích trồng bắp tại huyện Châu Đức bị sâu keo mùa thu tấn công gây hại hàng loạt.

Vườn bắp của ông Hồ Văn Lâu, ấp Nhơn Hòa, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức bị sâu keo tấn công, ước tính thiệt hại khoảng 60%.
Vườn bắp của ông Hồ Văn Lâu, ấp Nhơn Hòa, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức bị sâu keo tấn công,
ước tính thiệt hại khoảng 60%.

Ông Hồ Văn Lâu, ấp Nhơn Hòa, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức cho biết: 2 tuần trở lại đây, 5.000m2 diện tích bắp khoảng 30 ngày tuổi bị sâu keo tấn công gây hư hại nghiêm trọng, nhiều cây bị trụi sạch lá chỉ sau một đêm, ước tính thiệt hại khoảng 60%.

Thông tin từ Sở NN-PTNT cho biết, gần 30ha diện tích trồng bắp tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và TX. Phú Mỹ bị sâu keo mùa thu gây hại và đang có nguy cơ lan rộng. Bà Vũ Thị Quý Trang, Phó trưởng Phòng Trồng trọt và BVTV, Chi cục Trồng trọt và BVTV (Sở NN-PTNT) cho biết: Sau khi nhận được thông tin, Chi cục đã tiến hành hướng dẫn nông dân phun xịt các loại hóa chất được cho phép sử dụng tạm thời để chống bệnh sâu keo. Tuy nhiên, do đây là loại bệnh mới, chưa có thuốc đặc trị nên bà con nông dân cần chủ động hơn trong việc phòng dịch, chọn giống bắp kháng các loại sâu... 

Tin, ảnh: PHÚC HIẾU

;
.