Diễn tập ứng phó với sự cố tràn dầu

Thứ Sáu, 12/06/2020, 21:59 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/6, Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) phối hợp với Công ty TNHH Hải Linh tổ chức diễn tập ứng phó với sự cố tràn dầu tại KCN Cái Mép (TX. Phú Mỹ). Tham gia diễn tập có hơn 100 người là lực lượng SOS; kỹ sư, công nhân Công ty TNHH Hải Linh; Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Cảnh sát PCCC- CNCH, Bộ đội Biên Phòng, Công an…

Đội Ứng phó sự cố tràn dầu phối hợp cùng đội SOS triển khai phao quây dầu chuyên dụng từ cầu cảng để quây chặn vệt dầu loang.
Đội Ứng phó sự cố tràn dầu phối hợp cùng đội SOS triển khai phao quây dầu chuyên dụng từ cầu cảng để quây chặn vệt dầu loang.

Tình huống giả định được đặt ra là tàu dầu trọng tải 3.000 tấn cập cảng xuất nhập xăng dầu của Kho cảng xăng dầu Cái Mép - Công ty TNHH Hải Linh để nhập dầu. Tàu va vào cầu cảng dẫn đến thủng khoang chứa, gây sự cố tràn 10m3 dầu. Nhân viên tiếp liệu tại cảng lập tức báo động về sự cố, thông báo thuyền trưởng tàu dầu khẩn trương ngừng bơm, khóa các van, ngắt điện. Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Mép và Trạm cảnh sát đường thủy Phú Mỹ điều động lực lượng đến bảo vệ hiện trường, yêu cầu các phương tiện rời khỏi khu vực nguy hiểm, phát loa cảnh báo các phương tiện đi ngang qua.

Đồng thời thông báo tới Ban Chỉ huy ứng cứu trường hợp khẩn cấp triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng, trang thiết bị tổ chức triển khai phao quây dầu chuyên dụng từ cầu cảng để quây chặn vệt dầu loang. Sau đó sử dụng bơm hút dầu tràn ở điểm trũng của phao và tiến hành hút dầu vào bồn chứa dầu nổi. Cuối cùng sử dụng tấm thấm dầu, vớt rác và túi đựng rác thải nguy hại để thu gom dầu tràn.

Sau 45 phút, diễn tập hoàn tất, bảo đảm đúng yêu cầu đặt ra.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

 
;
.