Lúa vụ Đông Xuân: Được mùa, được giá

Thứ Hai, 13/04/2020, 23:36 [GMT+7]
In bài này
.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn tỉnh thắng lợi lớn, năng suất cao, giá cả ổn định.

Sau khi thu hoạch, lúa được các thương lái thu mua ngay tại ruộng. Trong ảnh: Thương lái mua lúa của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến (ấp An Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền).
Sau khi thu hoạch, lúa được các thương lái thu mua ngay tại ruộng. Trong ảnh: Thương lái mua lúa của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến (ấp An Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền).

SẢN LƯỢNG TĂNG

Thời điểm hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 80% diện tích lúa vụ Đông Xuân 2019-2020. Ghi nhận tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy, do vụ Đông Xuân thời tiết thuận lợi, nguồn nước được bảo đảm nên năng suất lúa đạt cao, được mùa, được giá.

Ông Phạm Văn Dũng (ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) cho biết: So với năm trước, thời tiết từ đầu vụ đến lúc thu hoạch rất thuận lợi, nguồn nước tưới tuy có ít hơn năm ngoái do hạn hán kéo dài, nhưng nhờ sự điều chỉnh hợp lý của tổ cấp nước địa phương nên vẫn bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho lúa. Bên cạnh đó, năm nay dịch hại ít xuất hiện nên giảm công chăm sóc và sử dụng thuốc BVTV. Theo tính toán của ông Dũng, vụ lúa này chi phí đầu vào giảm khoảng 500.000-650.000 đồng/ha. Gia đình ông sử dụng 2 loại giống lúa là OM 5451 và Đài thơm tám để gieo trồng cho 1,5ha lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, lúa đạt năng suất cao, bình quân 7tấn/ha. Nếu so với năm ngoái, vụ Đông Xuân năm nay năng suất tăng khoảng 30-40%. “Bên cạnh thời tiết thuận lợi, hầu hết người trồng lúa đều xuống giống theo lịch thời vụ nên tránh được sâu bệnh. Nhìn chung vụ Đông Xuân thắng lợi, lúa được mùa, được giá nên người trồng lúa ai nấy đều phấn khởi, có động lực tích cực chuẩn bị bước vào vụ sản xuất Hè Thu sắp tới”, ông Dũng cho hay.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến (ấp An Trung, xã An Nhứt) cũng đang thu hoạch 6 sào ruộng cuối cùng của gia đình. Ông Tiến cho biết,  vụ này lúa tốt, nếu như năm ngoái với 1ha chỉ đạt năng suất 6,5 tấn thì năm nay đạt hơn 8-9 tấn/ha, cao hơn năm ngoái hơn 1,5 tấn.

Ông Huỳnh Trung Thành, Giám đốc HTX Nông nghiệp Dịch vụ An Nhứt (huyện Long Điền) cho biết: Vụ Đông Xuân năm nay, đa số bà con nông dân sử dụng các giống lúa như: OM 5451, Đài thơm tám, Nàng hoa 9, Dẻo bầu… Nhờ thực hiện theo đúng lịch gieo trồng của Sở NN-PTNT đề ra, đồng thời theo dõi và điều chỉnh nguồn nước tưới phù hợp nên lúa ít bị sâu bệnh, năng suất cao. Bên cạnh đó, các khâu canh tác như cày xới làm đất, thu hoạch và vận chuyển đều được cơ giới hóa nên chi phí sản xuất, ngày công lao động, tỷ lệ hao hụt trong thu hoạch giảm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, 80% diện tích lúa Đông Xuân đã thu hoạch xong.  Trong ảnh: Hộ ông Phạm Văn Dũng (ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) thuê máy thu hoạch lúa. Ảnh: KIM HỒNG
Tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, 80% diện tích lúa Đông Xuân đã thu hoạch xong. Trong ảnh: Hộ ông Phạm Văn Dũng (ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) thuê máy thu hoạch lúa. Ảnh: KIM HỒNG

GIÁ LÚA CŨNG TĂNG

Theo bà con nông dân trên địa bàn tỉnh, vụ Đông Xuân năm nay, ngoài năng suất cao thì giá cả năm nay cũng tăng hơn so với năm ngoái từ 500-1.000 đồng/kg. Hiện thương lái đang thu mua lúa tại ruộng với giá 5.500-6.100 đồng/kg, lợi nhuận sau thu hoạch đạt từ 20-25 triệu đồng/ha. Có đến 85-90% sản lượng lúa đều được thương lái thu mua tại ruộng sau khi thu hoạch, nên nông dân không phải lo lắng đầu ra.

Ông Trần Văn Bình (thôn Suối Tre, xã Châu Pha) cho biết: “Vụ Đông Xuân này, gia đình tôi trồng 1,5ha lúa giống OM 4900, đây là giống lúa thơm, dẻo và cho năng suất cao, ngắn ngày, cây cứng ít ngã đổ, rất được người tiêu dùng yêu thích. Hiện, lúa bán cho thương lái tại ruộng với giá 5.300-6.000đồng/kg (tùy loại), tăng hơn từ 500-1.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Đến nay, toàn bộ số lúa của gia đình ông đã được thương lái thu mua, sau khi trừ các chi phí gia đình thu về 23 triệu đồng/ha”.

“Đây là vụ sản xuất quan trọng trong năm, do đó ngành nông nghiệp đã xây dựng và khuyến cáo nông dân xuống giống theo lịch thời vụ, tổ chức đồng loạt ra quân phòng trừ chuột và sâu, bệnh trước khi bước vào vụ sản xuất. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” nên tăng được năng suất, giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất lúa” - ông Nguyễn Chí Đức, Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho hay.

Ông Nguyễn Chí Đức, Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và BVTV (Sở NN-PTNT) cho biết: Vụ lúa Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh xuống giống gần 7.200ha đạt 99.88%, cao hơn 197ha so với cùng kỳ năm ngoái, năng suất bình quân đạt 65 tạ/ha, tăng 4,7 tạ/ha, sản lượng đạt 47 ngàn tấn, tăng hơn 4.600 tấn. Với giá bán hiện tại từ 5.500-6.200 đồng/kg (tùy loại), nông dân cho lợi nhuận từ 20-25 triệu đồng/ha. 

Bài, ảnh: KIM HỒNG

;
  • Kết quả SXMT nhanh nhất
.