Cần đề phòng hạn hán, thiếu nước

Thứ Năm, 02/04/2020, 21:06 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, tháng 4, BR-VT tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nhiều, ít mưa, độ ẩm thấp, bốc hơi mạnh. Do vậy cần tiếp tục đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ  33-350C. Một số nơi như TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức có những ngày nhiệt độ lên cao 35-370C. Theo ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, tháng 4 thời tiết trên địa bàn tỉnh BR-VT tiếp tục khô hanh, nắng nóng kéo dài, nên người dân cần bảo vệ sức khỏe, uống nước nhiều, trang bị mũ, nón, quần áo bảo hộ lao động khô khi đi lại và làm việc ngoài trời.

Theo dự báo đến tuần cuối tháng 4 có khả năng có mưa chuyển mùa, mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối. Cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật và sét đánh. Dự báo lượng mưa ở mức thấp hơn với trung bình nhiều năm so với cùng kỳ khỏang 30-70%.

SONG THƯ

;
.