Huy động tổ chức, cá nhân "giải cứu " thanh long

Thứ Tư, 12/02/2020, 21:13 [GMT+7]
In bài này
.

Trước tình hình thanh long trên địa bàn tỉnh rớt giá và bán chậm, một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đang phát động phong trào “giải cứu” thanh long trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng thanh long xuất khẩu bị hạn chế. Trong ảnh: Thanh long được bày bán trên đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng thanh long xuất khẩu bị hạn chế. Trong ảnh: Thanh long được bày bán trên đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu.

Theo đó, Sở NN-PTNT phát động toàn thể nhân viên tại các Chi cục thuộc Sở NN-PTNT mua ủng hộ; HTX Hưng Thịnh (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) cũng huy động thu mua thanh long của một số hội viên trong hợp tác xã.  Thanh long được các tổ chức, cá nhân mua với giá 8.000 đồng/kg (vận chuyển tận nơi). Chỉ riêng trong ngày 12/2, các cá nhân, tổ chức đã “giải cứu ” được 2 tấn thanh long.

Tin, ảnh: KIM HỒNG

;
.