Cắt tỉa cành, nhánh, hạ độ cao cho hơn 700 cây cổ thụ

Chủ Nhật, 09/02/2020, 21:25 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9/2, Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) đã hoàn tất việc cắt tỉa cành, nhánh, hạ độ cao cho hơn 700 cây cổ thụ trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Theo ông Trịnh Trọng Tấn, Phó Phòng Kế hoạch Công ty UPC, sau Tết Nguyên đán, công ty đã huy động hơn 50 công nhân và các phương tiện máy cẩu, máy cưa, cắt… để cắt tỉa cành, nhánh, hạ tán, hạ độ cao cho số cây cổ thụ còn lại trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Thống Nhất, Nguyễn Du… Đây là những tuyến đường tập trung các trường học như trường mầm non Ánh Dương, trường tiểu học Hạ Long… nên việc thực hiện trước Tết khi học sinh còn đi học là không thuận lợi, do đó công ty đã lùi thời gian thực hiện sau Tết.

Công nhân Công ty UPC hạ độ cao cây cổ thụ trên đường Nguyễn Du (TP. Vũng Tàu).
Công nhân Công ty UPC hạ độ cao cây cổ thụ trên đường Nguyễn Du (TP. Vũng Tàu).

Tính đến ngày 9/2, hơn 700 cây cổ thụ loại 3 (có đường kính từ 50cm trở lên; cao từ 12m trở lên) đã được Công ty UPC thực hiện xong việc cắt tỉa,  nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế nguy cơ gãy đổ. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên kiểm tra “sức khỏe” những cây cổ thụ như: sao đen, bằng lăng, giáng hương, lim xẹt, xà cừ, điệp, dầu… có tuổi đời từ 50 năm tuổi trở lên dọc các tuyến đường Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, khu vực gần nhà thờ Vũng Tàu…

Tin, ảnh: QUANG VŨ

;
.