BẾN XE THOÁNG ĐÃNG NGÀY 30 TẾT

Thứ Sáu, 24/01/2020, 15:30 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30 Tết, lượng xe giảm hẳn, chỉ còn những chuyến đi các tuyến có khoảng cách 300-400km. Nhân viên bến xe cũng bắt tay dọn rửa bến sạch sẽ đón Tết. 

Khách mua vé tại quầy vé xe Toàn Thắng vào sáng 30 Tết.
Khách mua vé tại quầy vé xe Toàn Thắng vào sáng 30 Tết.

Ông Đỗ Thành Nghĩa, Trưởng Bến xe Vũng Tàu cho biết, trong ngày 30 Tết có khoảng 50 xe đăng ký xuất bến, chủ yếu các tuyến có bán kính dưới 400 km đi Nha Trang, Đà Lạt, miền Tây Nam bộ, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh. Dự kiến, mùng 3 Tết, xe các tuyến xa từ miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên… sẽ đưa khách trở lại Vũng Tàu sau Tết. Lúc này, lượng xe xuất, về bến sẽ tăng mạnh trở lại.

Nhân viên Bến xe Vũng Tàu dọn rửa khuôn viên vào sáng 30 Tết.
Nhân viên Bến xe Vũng Tàu dọn rửa khuôn viên vào sáng 30 Tết.

Theo ghi nhận của PV Báo BR-VT Điện tử vào sáng 24/1 (30 Tết), tại Bến xe Vũng Tàu, lượng khách ít. Một số người đến bến xe để nhận hàng gửi theo xe, hỏi lịch xe chạy, giá vé sau Tết. Dãy ghế trong nhà chờ trống không. Một số quầy vé tuyến xa như: Hà Nội, Bắc miền Trung đã đóng cửa từ 29 Tết, chỉ còn vài quầy vé tuyến gần như TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt… còn hoạt động. Trong sân, tài xế các xe đường dài dọn rửa xe. Nhân viên bến xe cũng bắt tay xịt rửa toàn bộ sân bãi, tổng vệ sinh toàn khuôn viên.

Bến xe Vũng Tàu thoáng đãng, ngăn nắp ngày 30 Tết.
Bến xe Vũng Tàu thoáng đãng, ngăn nắp ngày 30 Tết.

Đại diện xe Toàn Thắng cũng cho hay, lượng khách cả 2 đầu BR-VT và TP.Hồ Chí Minh đều giảm mạnh từ 29 Tết. Từ sáng 30 Tết, xe Toàn Thắng mới xuất bến 30 chiếc. Đến 12 giờ nhà xe ngưng nhận khách. Qua sáng mùng 1 Tết, xe Toàn Thắng xuất bến chuyến đầu tiên lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào 12 giờ. Mùng 2 Tết, lịch xuất bến trở lại bình thường, xuất bến chuyến đầu lúc 4 giờ sáng.

Bến xe Vũng Tàu cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan (cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông, phường 3) trong việc bảo đảm trật tự kinh doanh, trật tự vận tải và trật tự an toàn xã hội quanh khu vực bến.

Đại úy Trần Hồng Quân, Đội Phó đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý xe khách trong dịp Tết lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm tra xe khách tuyến đường dài tập trung khung giờ từ 20 giờ đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Quá trình kiểm tra ghi nhận, nhà xe, tài xế chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông, chở đúng số người quy định, tài xế có bằng lái, không dùng rượu bia khi điều khiển phương tiện…

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

 

;
.