Ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển BR-VT có gió giật cấp 8

Thứ Tư, 04/12/2019, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh, 13 giờ ngày 4/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Dự báo, vào 10 giờ ngày 5/12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường nên vùng biển Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

SONG THƯ

;
.