TP. BÀ RỊA

Kiến nghị điều chỉnh mặt cắt Tỉnh lộ 52 từ 42m xuống 27m

Thứ Hai, 04/11/2019, 20:11 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 4/11, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở GT-VT và UBND TP. Bà Rịa báo cáo về việc điều chỉnh mặt cắt Tỉnh lộ 52 đoạn qua TP. Bà Rịa. 

Tỉnh lộ 52 đoạn qua TP. Bà Rịa.
Tỉnh lộ 52 đoạn qua TP. Bà Rịa.

Theo báo cáo của Sở GT-VT, tuyến đường trên có điểm đầu tiếp giáp với Quốc lộ 56 tại vòng xoay Hòa Long chạy qua xã Long Phước, điểm cuối tiếp giáp xã Long Tân, huyện Đất Đỏ tại khu vực cầu Khánh Vân, tổng chiều dài tuyến 5.990m. Hiện trạng mặt đường rộng khoảng 15m. Theo quy hoạch chung TP. Bà Rịa tỷ lệ 1/10.000 giai đoạn đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt, mặt cắt quy hoạch Tỉnh lộ 52 đoạn trên rộng 42m. Tại cuộc họp, UBND TP. Bà Rịa kiến nghị UBND tỉnh cho điều chỉnh quy hoạch mặt cắt xuống 27m do những nguyên nhân: Theo lộ giới quy hoạch 42m đã được duyệt, các hộ dân phải lùi thêm trung bình 7,5m mỗi bên, đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ các công trình nhà ở, vật kiến trúc hiện hữu bám dọc Tỉnh lộ 52 phải giải tỏa hết. Điều này phát sinh thêm nhiều chi phí giải phóng mặt bằng và giải quyết tái định cư cho người dân bị giải tỏa đất. Trong khi quỹ đất tái định cư tại chỗ trên địa bàn 2 xã Hòa Long, Long Phước rất hạn chế. Bên cạnh đó, để giảm tải áp lực xe cho Tỉnh lộ 52, TP. Bà Rịa đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung vào danh mục đầu tư công tuyến đường Võ Văn Kiệt nối dài (điểm đầu tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt hiện hữu tại Hương lộ 2, điểm cuối tiếp giáp Tỉnh lộ 52). Bên cạnh đó, Bà Rịa đã mở thêm hướng phát triển không gian về phía Tây Nam nên áp lực giao thông trên Tỉnh lộ 52 (phía Đông Bắc) cũng giảm bớt trong tương lai. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc yêu cầu UBND TP.Bà Rịa phải báo cáo HĐND TP.Bà Rịa, xác định rõ lý do vì sao không thực hiện được tuyến đường theo chiều rộng mặt cắt đã quy hoạch. Sau khi được HĐND TP.Bà Rịa đồng thuận, UBND TP.Bà Rịa tiến hành các bước xin điều chỉnh theo trình tự. 

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

 
;
.