Dự án khu tái định cư 10ha, phường 10, TP.Vũng Tàu

Người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước ngày 13/2/2020

Thứ Sáu, 29/11/2019, 19:51 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 29/11, tại hội trường UBND phường 10, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì cuộc họp đối thoại với 28 hộ dân đang sinh sống trên diện tích đất thu hồi thuộc dự án khu tái định cư 10ha, phường 10, TP.Vũng Tàu. Đây là lần đối thoại cuối cùng, nếu các hộ dân không đồng thuận ký biên bản giao mặt bằng sẽ bị cưỡng chế vào ngày 2/12/2019.

Trước đó, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành quyết định thu hồi 2.909m2 đất để thực hiện dự án khu tái định cư 10ha, phường 10, TP.Vũng Tàu. Trên diện tích này đang có 28 hộ dân sinh sống, lấn chiếm đất và xây dựng trái phép từ năm 2005 đến 2010. UBND TP. Vũng Tàu đã báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh hỗ trợ 28 hộ dân, mỗi hộ 38,58 triệu đồng, hỗ trợ phương tiện vận chuyển đồ đạc nếu gặp khó khăn. 

Hầu hết các hộ thống nhất việc bàn giao mặt bằng, tuy nhiên, đề nghị cần dời lại thời gian bàn giao sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Kết luận buổi đối thoại, ông Hoàng Vũ Thảnh nhấn mạnh, nếu các hộ dân không ký biên bản tự bàn giao mặt bằng, thì ngày 02/12/2019, các cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu sẽ thực hiện cưỡng chế. Đối với các hộ ký biên bản tự bàn giao mặt bằng, UBND TP.Vũng Tàu đồng ý kéo dài việc tự nguyện trao trả mặt bằng trước ngày 13/2/2020 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

THÀNH HUY

;
.