Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ Tư, 07/08/2019, 10:38 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 7/8, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (hàng đầu, bên trái) và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (hàng đầu, bên phải) tham dự Hội nghị.
Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (hàng đầu, bên trái) và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (hàng đầu, bên phải) tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các ông: Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 Ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.
Ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Hội nghị cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến sự phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể như: Các chính sách hỗ trợ vốn, xây dựng các mô hình HTX kiểu mới, xây dựng mối liên kết gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị…

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

 

;
.