Khảo sát tình hình phát triển thủy sản

Thứ Hai, 15/07/2019, 18:51 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 15/7, Đoàn Công tác của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản do TS.Cao Lệ Quyên, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở NN-PTNT tỉnh nhằm khảo sát tình trạng phát triển thủy sản tại BR-VT. Trong đó, tập trung vào các nội dung tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực thủy sản; các chính sách liên quan đến ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường tại địa phương.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, BR-VT hiện có 5.870 tàu cá với tổng công suất gần 1,5 triệu CV; tổng sản lượng đánh bắt năm 2018 đạt 336.828 tấn, nuôi trồng đạt 17.648 tấn. Tổng số lao động trong lĩnh vực đánh bắt là 30.000, nuôi trồng 10.000 người. Toàn tỉnh có 147 cơ sở kinh doanh giống thủy sản cung cấp khoảng 6 tỷ con giống/năm... BR-VT cũng đang có trên 170 DN chế biến thủy sản với tổng công suất trên 250 ngàn tấn; trong đó, có 53 nhà máy đủ điều kiện xuất khẩu vào châu Âu, Mỹ, Nhật…

Tại buổi làm việc, đại diện Sở NN-PTNT cũng đã phản ánh với đoàn công tác một số nội dung như việc tổ chức, cơ chế, chính sách quản lý nghề cá hiện hành tại tỉnh; các khó khăn, thách thức trong quản lý nghề cá; hiện trạng chống đánh bắt không hợp pháp tại tỉnh; định hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển lĩnh vực thủy sản của tỉnh trong thời gian tới.

QUANG VINH

 
;
.