Công ty CP chế biến XNK thủy sản tỉnh: Sau 20 năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 21 lần

Chủ Nhật, 16/06/2019, 16:36 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 15/6, Công ty CP chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT (Baseafood) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm củng cố và phát triển công ty (1999-2019). Tham dự lễ kỷ niệm có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm củng cố và phát triển công ty.
Ông Trần Văn Tuấn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm củng cố và phát triển công ty.

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, sau 20 năm củng cố và phát triển, tổng doanh thu của công ty tăng 26 lần (từ 38,1 tỷ đồng năm 1999 lên 1.000 tỷ đồng năm 2018). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu năm 1999 là 1,9 triệu USD đến năm 2018 đạt 40 triệu USD, tăng 21 lần; lợi nhuận tăng 22 lần, với 192,4 tỷ đồng; nộp ngân sách 55,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động tăng 13,3 lần… 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Văn Tuấn ghi nhận những kết quả Baseafood đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Baseafood tiếp tục củng cố vị trí ở những thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới; giảm bớt thị trường trung gian, tránh lệ thuộc vào một thị trường; giảm nhân công, tăng năng suất; đào tạo lực lượng lao động và cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hội nhập. 

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân của DN vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm qua và tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong năm 2018.

Tại buổi lễ, Baseafood đã trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” UBMTTQVN tỉnh và các địa phương gồm: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.