Thúc đẩy hợp tác giữa BR-VT và TP. Padang (Indonesia)

Thứ Ba, 19/03/2019, 17:42 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19-3, đoàn công tác TP.Padang (Indonesia) do ông Erwin M.Ma, Trưởng ban hợp tác quốc tế TP.Padang làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại TP.Vũng Tàu. Tại đây, đoàn đã khảo sát vị trí đặt “Góc trưng bày văn hóa - du lịch Padang” tại Nhà truyền thống cách mạng TP.Vũng Tàu (số 1 Bacu) và Bảo tàng tỉnh (số 4 Trần Phú). Dự kiến góc trưng bày này có diện tích khoảng 20m2 sẽ trưng bày các hình ảnh, vật phẩm lưu niệm, cẩm nang du lịch biểu trưng cho văn hóa - du lịch, giới thiệu về tiềm năng kinh tế của TP.Padang - Indonesia đến với du khách trong và ngoài nước khi thăm BR-VT.

Đoàn công tác TP. Padang (Indonesia) khảo sát vị trí đặt góc trưng bày văn hóa - du lịch tại Bảo tàng tỉnh.
Đoàn công tác TP. Padang (Indonesia) khảo sát vị trí đặt góc trưng bày văn hóa - du lịch tại Bảo tàng tỉnh.

Được biết, trước đó, ngày 18-3, đoàn đã khảo sát vị trí đặt phòng trưng bày xúc tiến thương mại (XTTM) ở vị trí số 8 đường Trần Hưng Đạo, TP.Vũng Tàu. Sau đó, 2 bên đã tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Sở Công thương tỉnh BR-VT và Sở Thương mại TP.Padang về quản lý phòng trưng bày XTTM. Tại lễ ký kết, 2 bên đã thống nhất chương trình hành động với các nội dung chính như: Quản lý phòng trưng bày XTTM trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của các DN 2 địa phương; cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ DN TP.Padang và tỉnh Tây Sumatra phát triển thương mại với DN tỉnh BR-VT; hỗ trợ DN tỉnh BR-VT tìm kiếm đối tác, cung cấp thông tin, tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu ở tỉnh Tây Sumatra- Indonesia và ngược lại…

Tin, ảnh: QUANG VŨ

 
;
.