Sở TN-MT tiếp tục lắp đặt trạm quan trắc tự động

Thứ Tư, 13/03/2019, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung, Sở TN-MT tiến hành lắp đặt 6 trạm quan trắc tự động nước mặt và không khí ở những vị trí quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện nay, đã hoàn tất việc lắp đặt 3 trạm quan trắc tự động nước mặt tại các vị trí: khu vực hợp lưu giữa suối Liên Hiệp và suối Chà Răng (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) để kiểm soát thường xuyên, liên tục các nguồn nước đổ vào hồ Đá Đen, nơi cấp nước sinh hoạt cho người dân trong tỉnh; khu vực hồ Châu Pha (TX.Phú Mỹ) để theo dõi thường xuyên chất lượng hồ cấp nước quan trọng của tỉnh và khu vực hồ An Hải (huyện Côn Đảo) để kiểm soát việc cấp nước sinh hoạt cho huyện Côn Đảo.  

Hiện Sở TN-MT đang tiến hành lắp đặt  thêm 3 trạm quan trắc tự động không khí tại các vị trí sau: Khu xử lý chất thải tập trung 100ha Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ); khu vực Ngã tư Giếng Nước (TP.Vũng Tàu) và vòng xoay Đài phun nước (TP.Bà Rịa). Đây là những vị trí đặc biệt, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao, mật độ phương tiện lưu thông lớn, tập trung gần nhiều khu vực chế biến hải sản… nên các trạm quan trắc tự động không khí sẽ là công cụ quan trọng làm cơ sở để ngành chức năng có giải pháp kịp thời bảo vệ hiệu quả chất lượng môi trường không khí ở khu vực này.

QUANG VŨ

;
.