Những loại trái cây chưng Tết độc, lạ

Thứ Bảy, 02/02/2019, 17:51 [GMT+7]
In bài này
.

Năm nay các loại trái cây chưng Tết độc lạ không nhiều, vòng qua các tuyến đường bán hoa, cây, quả chưng Tết như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn An Ninh, đường 2/9 cũng chỉ thấy có quýt canh đường; bưởi Diễn mang từ Hưng Yên, Hà Tĩnh vào; dừa trang trí và dưa hấu khắc hình.

.
Cây bưởi Diễn cao hơn 4m, có từ 40-50 trái, giá bán 20 triệu đồng/cây.
Cây bưởi Diễn cao hơn 4m, có từ 40-50 trái, giá bán 20 triệu đồng/cây.

Đặc biệt, dưa hấu khắc hình được người dân ưa chuộng vì giá hợp túi tiền lại được khắc hình ảnh, câu chúc theo ý của gia chủ. Nghệ nhân Nguyễn Duy Nhất (tỉnh Đồng Nai) khắc dưa bán trên đường Lê Hồng Phong cho biết: “Mỗi trái dưa hấu có thể chưng được 20 ngày kể từ ngày khắc chữ. Phải chọn dưa hấu tròn to, cuống còn xanh, da đen, khắc chữ rõ đẹp và chưng được lâu ngày. Giá bán mỗi trái dưa sau khi được khắc chữ hoặc khắc hình dao động từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng/trái”.

Tin, ảnh: THÀNH HUY

;
.