Nhộn nhịp phiên chợ sáng 30 Tết

Thứ Hai, 04/02/2019, 14:07 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 4-2 (30 tháng Chạp) - ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất, những ngả đường dẫn đến các chợ tấp nập người, xe. Không khí bán - mua vội vàng với những "phiên giao dịch" chớp nhoáng, bởi ai cũng mong sao kết thúc thật nhanh để về sớm, chuẩn bị mâm cúng trong thời khắc chuẩn bị chuyển giao năm cũ và mới. 

Sáng 30 Tết, hầu hết các chợ đều họp từ rất sớm để đón khách mua hàng hóa, phục vụ cúng tất niên và giao thừa hoặc tích trữ thực phẩm, chuẩn bị cho mấy ngày Tết.

Tại chợ Bà Rịa, chợ Vũng Tàu, hoạt động mua sắm nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Hầu hết khách đến chợ để mua sắm những thứ cần thiết cho ngày Tết. Các mặt hàng được nhiều người mua nhất là hoa tươi, thịt heo, thịt gà, thịt bò, rau xanh, trái cây. Người bán ra hàng không ngơi tay, người mua cũng không kỳ kèo bớt một thêm hai. Ai cũng vội vã, bởi sau 12 giờ, chợ đóng cửa.

Nụ cười của vị khách khi mua được chậu quất (tắc) ưng ý trong sáng 30 Tết.
Nụ cười của vị khách khi mua được chậu quất (tắc) ưng ý trong sáng 30 Tết.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá thực phẩm Tết tương đối ổn định. Chẳng hạn, thịt ba rọi có giá 90.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 110.000 đồng/kg; thịt đùi 85.000 đồng/kg; thịt gà làm sẵn 85.000 đồng/kg (gà công nghiệp), gà ta làm sẵn giá 110.000 đồng/kg; gà trống nguyên con giá dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/kg (công làm 30.000 đồng/con).

Chị Nguyễn Thị Hạnh, ở phường Long Toàn, TP. Bà Rịa cho biết, sáng giờ chạy đi chợ mấy bận mà chưa mua đủ trái cây, thực phẩm cho gia đình dùng trong mấy ngày Tết. “Giá rau củ, trái cây trong phiên chợ sáng 30 Tết không tăng nhiều, thậm chí một số loại trái cây, rau củ còn giảm, như bông cải trắng ngày thường là 22.000-24.000 đồng/kg, nhưng sáng 30 chỉ 20.000 đồng/kg, hay rau xà lách, hành lá, ngò cũng chỉ 15.000 đồng/kg. Rau nào cũng tươi ngon”, chị Hạnh nhận xét.

Bên cạnh thực phẩm, các loại hoa, trái cây chưng Tết như lay ơn, cúc, ly cũng giảm giá và có khá đông người mua. Anh Khoa, bán hoa cúc, lay ơn tại cổng chợ Vũng Tàu cho biết, sáng 30 Tết còn bao nhiêu hoa anh đưa ra bán hết và giảm giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bó so với mấy ngày trước. Chỉ trong khoảng 10 phút quan sát, anh Khoa đã bán được 20 bó hoa cúc Đà Lạt và lay ơn. “Từ chiều tối 29 tháng Chạp, tôi bắt đầu giảm giá hoa. Dù lời ít hơn, nhưng tôi vẫn vui vì bán nhanh hết hàng, kịp về cùng gia đình sửa soạn đón Tết”, anh Khoa chia sẻ.

Người dân chọn mua hoa lay ơn sáng 30 tháng Chạp tại chợ Vũng Tàu.
Người dân chọn mua hoa lay ơn sáng 30 tháng Chạp tại chợ Vũng Tàu.

Theo ghi nhận, giá hoa tại các chợ sáng 30 Tết bắt đầu giảm: lay ơn từ 40.000 - 70.000 đồng/chục (tùy loại); cúc vàng Đà Lạt 50.000 đồng/bó, cúc kim cương vàng 50.000 đồng/bó; hoa ly vàng 25.000 - 30.000 đồng/cành.

Theo các tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ Bà Rịa, thời điểm ngày 30 Tết, đa số bà nội trợ chỉ yêu cầu người bán chọn cho trái như to, tròn, đều và quan trọng nhất là vẫn giữ được chiếc cuống với lá xanh để bày mâm ngũ quả và cúng tất niên, giao thừa, còn giá cả không quan trọng.

Đến 11h45 sáng 30 Tết, các tiểu thương tại các chợ đã lục tục thu dọn hàng hóa, đóng quầy sạp nghỉ Tết. Công nhân vệ sinh bắt đầu dọn dẹp rác thải trong và xung quanh chợ.

Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa dọn vệ sinh tại chợ Bà Rịa sáng 30 Tết.
Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa dọn vệ sinh tại chợ Bà Rịa sáng 30 Tết.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.