Không xảy ra ùn ứ hành khách tại Bến xe Vũng Tàu

Thứ Hai, 04/02/2019, 13:57 [GMT+7]
In bài này
.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tại nhiều hãng xe khách như: Phương Trang, Hoa Mai, Toàn Thắng…, dịp Tết năm nay, lượng khách đi lại qua các hãng xe giảm mạnh.

Trong các ngày 28 và 29 tháng Chạp Mậu Tuất, lượng hành khách từ Bến xe Vũng Tàu đi các tỉnh, thành khác khá ít. Khu vực bán vé của các hãng xe vắng khách, không có cảnh xếp hàng chờ đợi như cùng kỳ mọi năm. Nhiều nhà xe vẫn còn vé. Ngay cả những tuyến vốn rất “nóng” và thường xuyên “cháy vé” như: Đà Lạt, Tây Nguyên, Nha Trang những ngày qua vẫn còn vé.

Bến xe Vũng Tàu vắng vẻ chiều 29 Tết.
Bến xe Vũng Tàu vắng vẻ chiều 29 Tết.

Trong bến, quang cảnh vẫn như ngày thường. Nhiều xe xuất bến trong tình trạng xe trống hoặc mới hết phân nửa số ghế.

Ông Phạm Đoàn Đức Huy Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty vận tải Phương Trang tại Vũng Tàu cho biết, khác với mọi năm, dịp giáp Tết năm nay, lượng khách đặt vé trước hầu như không có, khách tới bến cũng ít. Vì vậy, nhiều chuyến xe hầu như không bán được vé nào. Tuy nhiên, ông Cường dự báo từ ngày mùng 3 và 4 Tết trở đi, lượng khách đổ về Vũng Tàu sẽ đông và các nhà xe sẽ đầy khách.

Tin, ảnh: AN NHẬT

;
.