Hoa ngoại "độc, lạ" lên ngôi

Thứ Bảy, 02/02/2019, 16:11 [GMT+7]
In bài này
.

Tết năm nay, các cửa hàng bán hoa tại TP.Vũng Tàu nhập về nhiều loại hoa từ Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc... góp phần làm phong phú thị trường hoa trong những ngày giáp Tết.

Khách chọn mua hoa tại  cửa hàng Hami Flower (156, Lê Lai) .
Khách chọn mua hoa tại cửa hàng Hami Flower (156, Lê Lai).

Tại các cửa hàng hoa ở TP.Vũng Tàu như: Hami Flower (156, Lê Lai), Phương Đông (44, Lê Quý Đôn), Minh Tâm (104, Lý Thường Kiệt)…, những loại hoa được gọi tên theo Việt hóa như đào đông, đào Hà Lan, lan đuôi chồn, thanh liễu, nhím biển, mai Mỹ... được khách đặt cách đây 2-3 tuần và bắt đầu từ 28 Tết mới lấy về chưng hoặc làm quà tặng. Chị Nguyễn Dương, chủ cửa hàng Hami Flower cho biết: Năm nay, các loại hoa ngoại có giá bán từ 300-400 ngàn đồng mỗi cành. Cụ thể như: Thanh liễu 80 ngàn đồng/cành; mai Mỹ từ 180-250 ngàn đồng/cành; đào đông 350-400 ngàn đồng/cành; đào Hà Lan dao động từ 180-250 ngàn đồng/cành; lan đuôi chồn 500 ngàn đồng/giỏ… Mỗi loại cửa hàng đều nhập về từ 200-400 cành nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều loại hoa nhập khẩu dù có giá khá cao nhưng vẫn “đắt hàng” vì đây là các loại hoa “độc” và lạ tại thị trường hoa Việt Nam.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

;
.