Dịp Tết, không xảy ra các sự cố về điện

Chủ Nhật, 10/02/2019, 19:29 [GMT+7]
In bài này
.

Theo báo cáo của Sở Công thương, từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi (từ ngày 2-2 đến 9-2), tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh được đảm bảo ổn định và an toàn, không xảy ra sự cố về điện.

Theo đó, ngày có công suất và sản lượng điện lớn nhất là ngày 2-2 (28 tháng Chạp) với công suất 660,2 MW, tăng 20,4% so với cùng kỳ dịp Tết Mậu Tuất năm 2018; sản lượng 10.486.872kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.

Để có được kết quả này, dịp Tết ngành công thương đã chỉ đạo Công ty Điện lực BR-VT cũng như các địa phương xây dựng các phương án cấp điện, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị vật tư, thiết bị để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra, nhất là tại các địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khu vực khách sạn, nhà hàng… nên đã chủ động trong việc phân phối, cung cấp điện ổn định, an toàn trong dịp trước, trong và sau Tết, không xảy ra các sự cố trên lưới điện. 

Nhân viên Công ty Điện lực BR-VT cắt tỉa cành cây vướng vào đường điện.
Nhân viên Công ty Điện lực BR-VT cắt tỉa cành cây vướng vào đường điện.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

;
.