Trung tâm Thương mại KNG mall: Điểm đến hấp dẫn của đô thị mới Phú Mỹ

Thứ Bảy, 12/01/2019, 17:00 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12-1, KNG mall chính thức khai trương, mở cửa đón khách đến ăn uống, mua sắm và giải trí. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là trung tâm thương mại đầu tiên và lớn nhất TX. Phú Mỹ, do Công ty TNHH Kim Ngươn làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Sarcos Phú Mỹ quản lý vận hành. KNG mallđược kỳ vọng là “thiên đường” ẩm thực, mua sắm và giải trí hấp dẫn của người dân địa phương và du khách khi đến BR-VT.

Toàn cảnh Trung tâm Thương mại KNG mall.
Toàn cảnh Trung tâm Thương mại KNG mall.

Trung tâm thương mại KNG mall được xây dựng trên diện tích rộng 16.000m², ngay quốc lộ 51, giữa trung tâm đô thị mới Phú Mỹ, vị trí được xem là cửa ngõ của BR-VT. Sự kiện KNG mall chính thức mở cửa, đi vào hoạt động vào thời điểm Tết Nguyên đán 2019 đang cận kề không chỉ đáp ứng nhu cầu ẩm thực - mua sắm - giải trí tăng cao, mà còn hứa hẹn là điểm dừng chân lý tưởng đối với du khách đến nghỉ dưỡng tại BR-VT trong dịp xuân này.Nhiều thương hiệu và nhãn hàng nổi tiếng đã có mặt tại KNG mall: Highlands Coffee, Napoli Coffee, Flaffe Coffee, Royal Tea, Ding Tea, Beon BBQ, Don Chicken, Suwon BBQ, Sekai sushi, GooFoo Gelato, Gà Rán Five Star, T3M, Goong Tea,Wheel’s House…cùng cụm 5 rạp chiếu phim, beer club, gym center fitness & yoga, khu vui chơi giải trí.

Phố đi bộ tràn ngập tràn ánh sáng và cây xanh trong KNG mall.
Phố đi bộ tràn ngập tràn ánh sáng và cây xanh trong KNG mall.

Chia sẻ về quyết định đầu tư vào lĩnh vực mua sắm giải trí, ông Võ Hùng Phi, Giám đốc Công ty TNHH Kim Ngươn cho biết: “Đầu năm 2017, Công ty TNHH Kim Ngươn trúng đấu giá thực hiện dự án Khu thương mại Tân Thành. Với sự  hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh BR-VT, UBND TX.Phú  Mỹ và các sở ban ngành, đồng thời nắm bắt được nhu cầu của người dân địa phương và hàng trăm ngàn công nhân, kỹ sư, thuyền viên, chuyên gia đang sinh sống và làm việc tại cácKCN, cảng biển trên địa bàn TX. Phú Mỹ, Công ty TNHH Kim Ngươn đã đầu tư xây dựng dự án trung tâm thương mại KNG mall với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, quy mô 3 tầng gồm các khu chức năng được bố trí khoa học, hiện đại và phong phú dịch vụ. KNG mall là trung tâm thương mại đầu tiên trong khu vực có bãi đỗ xe ngoài trời rộng rãi, diện tích lên đến 6.500m² với sức chứa 230 xe ô tô, 20 xe bus và 1000 xe máy.Đặc biệt tại KNG mall, chủ đầu tư đã thiết kế hẳn một phố đi bộ trong nhà rợp bóng cây xanh với sân khấu tràn ngập ánh sáng và màn hình tivi 4K 500inch cực đại là nơi thích hợp để tổ chức các sự kiện văn hóa – nghệ thuật vào dịp cuối tuần, dịp lễ Tết cũng như truyền hình trực tiếp các trận bóng đá... nhằm phục vụ khách tham quan mua sắm.

Tầng trệt của trung tâm thương mại KNG mall (số 2439 Độc Lập, QL51, P. Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) hiện đã nhộn nhịp với những gian hàng ẩm thực nổi tiếng: Highlands Coffee, Flaffe Coffee, Napoli Coffee, Don Chicken, Lẩu Beijing, Ding Tea, T3M, Royal Tea, Beon BBQ, Phở xưa - Mì vịt tiềm, Gà rán Five Star; cửa hàng bách hóa Mumuso, cửa hàng thời trang, cửa hàng mỹ phẩm làm đẹp, cửa hàng tiện lợi 24/7, ATM, quầy dịch vụ khách hàng, quầy thu đổi ngoại tệ, trạm bán vé xe. Lên tầng lầu, khách hàng dễ dàng tiếp cận với khu vực ẩm thực: Suwon BBQ, Sekai Sushi, Cửa hàng thức ăn nhanh Mokozi; Gym center fitness & yoga, spa, trung tâm tiếng Anh, văn phòng công ty, khu vui chơi giải trí An An Kids. Tầng thượng ấn tượng và đặc sắc với cụm 5 rạp chiếu phim; khu beer club; khu vui chơi giải trí và nhà hàng sân thượng, hầm rượu dành cho giới trẻ đến thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Theo lãnh đạo TX. Phú Mỹ, những năm qua địa phương đã đầu tư hàng tỷ đồng nâng cấp hệ thống chợ nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân. Do ngân sách hạn chế nên địa phương đã kêu gọi, vận động các DN đầu tư vào siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí, trong đó có KNG mall. Dự án được chủ đầu tư đưa vào hoạt động đúng tiến độ cam kết, góp phần làm phong phú mạng lưới thương mại trên địa bàn TX. Phú Mỹ; đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí và giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển đô thị mới Phú Mỹ ngày càng phồn thịnh.

Bài, ảnh: LINH ĐAN

;
.